THẾ GIỚI 24H: Ông Biden chỉ trích chính quyền ông Trump 'vô trách nhiệm'

Ông Biden phát biểu hôm 28/12. Ảnh: Reuters.
Ông Biden phát biểu hôm 28/12. Ảnh: Reuters.
TPO -  Ông Joe Biden cáo buộc Bộ Quốc phòng và nhiều cơ quan trong chính quyền sắp mãn nhiệm cản trở nhóm chuyển tiếp quyền lực nắm các thông tin về an ninh quốc gia Mỹ.
"Chúng tôi đã gặp phải rào cản từ giới lãnh đạo chính trị tại Bộ Quốc phòng cũng như Văn phòng Quản lý và Ngân sách", ông Biden nói sau cuộc họp với nhóm chính sách đối ngoại của mình hôm 28/12, theo Reuters. "Hiện tại, chúng tôi không nhận được toàn bộ thông tin mà chúng tôi cần từ chính quyền sắp mãn nhiệm trong các lĩnh vực an ninh quốc gia quan trọng. Theo quan điểm của tôi, đó là sự vô trách nhiệm", ông nói thêm. Ông Biden đã đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Theo thông lệ, việc chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng bắt đầu ngay từ đêm bầu cử. Tuy nhiên, ông Trump đến nay vẫn chưa chấp nhận thất cử và chính quyền của ông đến ngày 23/11 mới chuẩn thuận việc phối hợp với phía ông Biden. Ông Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20/1.

Tổng thống Duterte nói “nhiều người” tại Philippines đã được tiêm loại vaccine COVID-19 do Trung Quốc phát triển mặc dù chưa được cấp phép. Một số bộ trưởng và binh sĩ Philippines đã được tiêm vaccine COVID-19 mặc dù cơ quan quản lý dược phẩm chưa phê duyệt loại nào, theo kênh Channel News Asia. Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Ano cho hay một số thành viên nội các đã được tiêm vaccine COVID-19. Tư lệnh lục quân Philippines Cirilito Sobejana cho hay một số binh sĩ nước này cũng được tiêm vaccine COVID-19 song với số lượng không nhiều. Cả hai quan chức trên không tiết lộ loại vaccine COVID-19 nào được sử dụng.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 28/12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng sử dụng Đài Loan để can thiệp vào các vấn đề đối nội của nước này. Phản ứng này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 27/12 (giờ địa phương) chính thức ký ban hành luật ngân sách kích thích tổng trị giá 2.300 tỉ USD, bao gồm Đạo luật Bảo đảm Đài Loan (Taiwan Assurance Act of 2020). Mỹ cũng kêu gọi Bắc Kinh thả những kẻ đào tẩu khỏi Hong Kong - những người đang chờ xét xử vì cố gắng trốn khỏi đặc khu kinh tế này. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đề nghị từ phía Washington là "coi thường sự thật".

Ngày 28/12, một tàu cá của Nga bị lật và chìm trong vùng nước lạnh đóng băng ở biển Barents, khiến 17 trong tổng số 19 thuyền viên có thể đã thiệt mạng. Bộ Các Tình huống khẩn cấp của Nga cho biết lý do tai nạn là do lượng băng lớn tích tụ trên tàu, khiến con tàu bị lật ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Novaya Zemlya. Bộ này cho biết 2 thuyền viên đã được một tàu cá gần đó cứu, trong khi nỗ lực cứu hộ các thuyền viên khác đang được triển khai.  “Cơ hội sống sót trong điều kiện như vậy, dù với những người mặc đồ chống thấm, cũng là 0”, một nguồn tin nắm được tình hình nói với hãng tin Interfax. Khu vực con tàu gặp nạn đang có gió to, bão và nhiệt độ khoảng âm 30 độ C. 

Sau khi ra lệnh dừng các chuyến bay đi và đến từ Trung Quốc, Bộ Hàng không Dân sự Ấn Độ cho biết các hãng hàng không cũng được yêu cầu không nhận công dân Trung Quốc lên máy bay và nhập cảnh quốc gia Nam Á này. Truyền hình India Today cho biết thêm việc Chính phủ Ấn Độ không chính thức đưa công dân Trung Quốc vào danh sách đen đã khiến các hãng hàng không hoang mang. Lý do chính xác cho động thái trên không được thông báo rõ ràng.

Ngày 28/12, một quan chức Indonesia cho biết Biệt đội chống khủng bố (Densus) 88 của nước này đã phát hiện 12 địa điểm huấn luyện tự phòng vệ của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah tại tỉnh Trung Java. Thiếu tướng Raden Prabowo Argo Yuwono, Cục trưởng Cục Thông tin thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết một trong những trại huấn luyện trên là một tòa biệt thự 2 tầng tại thị trấn Ungaran, thuộc huyện Semarang. Ông Yuwono nêu rõ tại các trại huấn luyện, các đối tượng đã học cách tự vệ bằng tay không, cách dùng gươm, cách cài bom và học võ. Một người dạy võ là Joko Priyono với biệt danh Karso đã bị Densus 88 bắt giữ năm 2019 và bị kết án hơn 3 năm tù.

Ngày 28/12, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã trục xuất một nhà ngoại giao Bulgaria trong động thái đáp trả sau khi Bulgaria trục xuất một nhà ngoại giao Nga. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu Đại sứ Bulgaria để thông báo trợ lý tùy viên quân sự, Trung tá Mitko Borisov phải rời Nga trong vòng 72 giờ. Động thái trên được đưa ra sau khi chính quyền Bulgaria hồi đầu tháng 12 này cũng trục xuất một tùy viên quân sự Nga sau khi các công tố viên Bulgaria cáo buộc người này tham gia hoạt động gián điệp từ năm 2017. Phía Nga khẳng định việc trục xuất nhà ngoại giao nước này khỏi Bulgaria là vô căn cứ.

Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh cấm các thành viên Hội đồng An Ninh nước này có quốc tịch nước ngoài và mở tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài. Tài liệu đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Trong tài liệu giới thiệu một số thay đổi đối với các quy định về Hội đồng An ninh và bộ máy. Đặc biệt, theo sắc lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, thư ký và các thành viên của Hội đồng (kể cả những người thường trực) có thể là những người Nga “không có quốc tịch nước ngoài hoặc giấy phép cư trú hoặc tài liệu khác xác nhận quyền thường trú của công dân Liên bang Nga trên lãnh thổ của một quốc gia nước ngoài. Ngoài ra, phó chủ tịch, thư ký và các thành viên của Hội đồng An ninh (bao gồm cả những người thường trực) bị cấm "mở và có tài khoản (tiền gửi) giữ tiền mặt và các vật có giá trị trong các ngân hàng nước ngoài đặt bên ngoài nước Nga”.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 409.152 trường hợp mắc COVID-19 và 8.029 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 81,5 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 29/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 81.583.025 ca, trong đó có 1.779.900 người thiệt mạng. Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi có thêm nhiều nước phát hiện các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên gọi VUI-202012/01 đang lây lan nhanh tại Anh, trong đó có Canada, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và mới đây nhất là Nam Phi và Sri Lanka....
MỚI - NÓNG