Báo Anh: Số cuộc chạm trán với UFO tăng vọt trong đại dịch COVID-19

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Lệnh cách ly do đại dịch COVID-19 đã khiến người dân trên toàn thế giới phải hạn chế đi du lịch. Nhưng dường như những quy định này không ảnh hưởng đến người ngoài hành tinh, theo một số “thợ săn vũ trụ”.

Việc nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng lệnh phong tỏa đã mang đến một tác dụng phụ kì lạ, là làm gia tăng đáng kể các báo cáo “nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO)”, theo Gary Heseltine (60 tuổi), một cảnh sát người Anh nghỉ hưu.

Ông Heseltine – người đã lưu giữ cơ sở dữ liệu về 550 trường hợp nhìn thấy UFO ở Anh từ năm 1901 – cho biết “mọi người bắt đầu nhìn thấy nhiều vật thể lạ hơn khi họ dành nhiều thời gian hơn ở trong vườn, công viên và vùng nông thôn”.

“Vì số lượng chuyến bay giảm đi đáng kể, nên khả năng nhìn thấy UFO đã tăng lên. Đây có thể là một khoảnh khắc cực kì quan trọng trong lịch sử nghiên cứu UFO”, ông Heseltine nhấn mạnh.

Thông tin của ông Heseltine được đưa ra 40 năm sau vụ chạm trán UFO nổi tiếng nhất trong lịch sử Anh – sự kiện Rừng Rendlesham, khi các nhân viên quân sự đóng tại căn cứ Woodbridge của Không quân Hoàng gia Anh cho biết họ đã nhìn thấy ánh sáng lạ trong vài ngày.

Không có bất cứ hồ sơ chính thức nào về các vụ chạm trán UFO được lưu trữ kể từ sau khi Anh đóng cửa đơn vị điều tra UFO thuộc Bộ Quốc phòng vào năm 2009, sau 50 năm hoạt động.

Ông Heseltine cho rằng chính phủ Anh đang che giấu thông tin về các cuộc chạm trán với vật thể lạ từ vũ trụ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh trong báo cáo năm 2009 đã nhấn mạnh: “Quá trình nghiên cứu suốt 50 năm cho thấy không có bất cứ mối đe dọa ngoài hành tinh nào đối với an ninh quốc gia.”

Trước đó, hồi tháng 7, Chris Rutkowski - một nhà nghiên cứu UFO người Canada đưa ra thông tin tương tự khi cho biết số lượng người nhìn thấy UFO trên khắp Canada trong thời kỳ đại dịch đã tăng lên đáng kể.

Năm 2019, có 849 cuộc chạm trán đã được ghi nhận. “Nhưng năm nay, cùng thời điểm này năm ngoái, số báo cáo về UFO đã tăng khoảng 50%”, Rutkowski nói.

“Chúng tôi đang nhận được báo cáo từ các phi công, rằng họ nhận được cảnh báo va chạm dù không có gì ở đó. Chúng tôi nhận được báo cáo từ kiểm soát viên không lưu nói rằng có những vật thể trên bầu trời không hiển thị trên radar. Và cũng có những người bình thường nhìn thấy vật thể không phải là máy bay, không phải là ngôi sao, nhưng lại phát ra ánh sáng nhấp nháy với nhiều màu sắc khác nhau.”

Theo Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.