Bắc Kinh chuyển sang cơ chế khẩn cấp vì phát hiện nhiều ca mắc COVID-19

Người dân Bắc Kinh xếp hàng xét nghiệm hôm 27/12. (Ảnh: AP)
Người dân Bắc Kinh xếp hàng xét nghiệm hôm 27/12. (Ảnh: AP)
TPO - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc lại bước vào “cơ chế ứng phó khẩn cấp” sau khi có thêm 5 ca mắc COVID-19 được xác nhận tại thành phố này vào cuối tuần qua.

Nhưng ca dương tính khác chưa được xác nhận chính thức vì họ chưa có triệu chứng.

Những ca bệnh mới nhất đến từ phía bắc thành phố, ở thị trấn Nanfaxin thuộc quận Shunyi, gần sâu bay quốc tế Bắc Kinh.

Tổng cộng đã có 13 ca mắc được phát hiện ở Bắc Kinh từ ngày 18/12, sau khi thành phố trải qua 152 ngày liên tục không có thêm bệnh nhân nào.

“Có nhiều ổ dịch bùng phát lẻ tẻ. Tình hình kiểm soát đại dịch rất nghiêm trọng”, một phát ngôn viên của chính quyền Bắc Kinh hôm qua cho biết.

Tất cả các quận huyện, các cơ quan và đơn vị được yêu cầu phải chuyển sang cơ chế ứng phó khẩn cấp, triển khai các quy tắc quyết liệt và chặt chẽ hơn để ngăn chặn virus corona lây lan.

Bắc Kinh tái triển khai quy định về khai báo y tế, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt ở các nơi công cộng, trong khi các trường học thông báo với phụ huynh chuẩn bị cho khả năng học sinh nghỉ đông sớm hơn.

Những làng xã và khu dân cư ở hai quận Shunyi và Chaoyang, nơi vừa phát hiện các ca mắc COVID-19, đã bị phong tỏa.

Giới chức cũng bắt đầu triển khai xét nghiệm hàng loạt ở những địa phương đó. Ở Chaoyang, hơn 234.000 người được xét nghiệm trong ngày 26/12, đến nay tất cả đều âm tính.

Huyện Shunyi lấy mẫu của hơn 838.000 người, trong đó gần 390.000 người đã âm tính.

Người dân được khuyến cáo không rời khỏi thành phố trừ khi có việc cực kỳ cần thiết trong dịp Tết nguyên đán và kỳ nghỉ mùa xuân này. Thành phố cũng hạn chế hoạt động tại các cơ sở giải trí và du lịch để tránh tụ tập đông người.

Theo theo AP
MỚI - NÓNG