THẾ GIỚI 24H: Nổ đường ống dẫn khí từ Nga sang châu Âu, 3 người chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của khu vực Chuvashia đã nhận được báo cáo về vụ hỏa hoạn vào lúc 13h44 ngày 20/12 (giờ địa phương, tức 17h44 giờ Việt Nam).

Truyền thông Nga đưa tin Bộ Tình trạng khẩn cấp nước này ngày 20/12 thông báo đã có một vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt quá cảnh sang châu Âu ở khu vực Chuvashia của nước này đã gây ra cháy. Bộ trên nêu rõ: "Hỏa hoạn tại địa điểm xảy ra sự cố đã được dập tắt. Vết nứt xảy ra trong quá trình sửa chữa theo kế hoạch trên đoạn ngầm dài 1.420 mm của đường ống Urengoy -Pomary - Uzhgorod được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy". Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga, 37 lính cứu hỏa và 13 phương tiện cứu hỏa đã tham gia dập lửa. Vụ nổ khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương nhưng không ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt.


Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ thăm "chảo lửa" Bakhmut. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay (20/12) đã bất ngờ đến thăm thành phố “tiền tuyến” Bakhmut ở Donetsk - nơi quân đội Nga đã cố giành quyền kiểm soát suốt nhiều tháng. Trong chuyến thăm, ông Zelensky đã gặp gỡ, trò chuyện và trao huân chương cho các quân nhân. (XEM CHI TIẾT...)


Tàu hải quân Thái Lan chìm trong bão: Đưa thi thể 6 thủy thủ vào bờ. Thi thể của 6 thủy thủ hải quân Thái Lan đã được đưa trở lại bờ vào hôm qua (20/12), sau khi tàu hộ vệ HTMS Sukhothai bị lật giữa vùng biển động trong mưa bão vào đêm Chủ nhật (18/12). Sau khi được trực thăng đưa về đất liền, thi thể các thủy thủ đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện để khám nghiệm và nhận dạng. Hải quân Hoàng gia Thái Lan đang tiếp tục tìm kiếm 23 thủy thủ hiện mất tích ở Vịnh Thái Lan, một vài người trong số này được cho là không có áo phao.


Các tay súng sát hại 38 dân làng, đốt phá 100 ngôi nhà ở Nigeria. Hãng tin Reuters ngày 20/12 dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, các tay súng vừa sát hại ít nhất 38 dân làng ở bang Kaduna, tây bắc Nigeria - một khu vực thường xuyên chứng kiến các vụ bạo lực. Các phần tử có vũ trang còn đốt cháy ít nhất 100 ngôi nhà. Thậm chí, chúng còn giết người bằng dao rựa rất man rợ. 12 người may mắn sống sót trong làn sóng bạo lực xảy ra trong đêm 18/12, kéo dài đến sáng ngày hôm sau.


Mỹ đình chỉ hoạt động tất cả máy bay ném bom hạt nhân B-2. Mỹ vừa đình chỉ hoạt động của toàn bộ 20 máy bay ném bom hạt nhân B-2 Spirit, giữa lúc nhà chức trách điều tra nguyên nhân khiến một chiếc B-2 bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp. Báo Air Force Times ngày 19/12 đưa tin, quyết định được đưa ra tiếp sau vụ tai nạn nghiêm trọng với máy bay ném bom B-2 tại căn cứ không quân Whiteman, bang Missouri ngày 10/12.


Ukraine cảnh báo nguy cơ mất điện dịp năm mới. Theo Guardian, trong ngày 20/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã cảnh báo về nguy cơ Nga tiếp tục tập kích các cơ sở năng lượng. Ông Shmyhal cũng bày tỏ quan ngại về việc người dân có thể phải trải qua Giáng sinh và năm mới trong cảnh thiếu điện.


Ukraine nhận thêm 10.000 thiết bị internet vệ tinh từ tỷ phú Elon Musk. Theo Bloomberg, trong ngày 20/12, Bộ trưởng Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov đã thông báo thỏa thuận chuyển giao 10.000 bộ thu internet vệ tinh Starlink từ công ty SpaceX. Quan chức Ukraine cho biết, Starlink cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ, không ngại việc đường dây liên lạc bị cắt đứt vì các cuộc tập kích. Từ đầu chiến dịch đặc biệt tới này, Ukraine đã nhận khoảng 22.000 thiết bị internet vệ tinh Starlink.


Động đất tại California gây mất điện trên diện rộng. Ngày 20/12, trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra ở vùng biển phía Bắc bang California (Mỹ) đã làm 2 người bị thương và khiến hàng nghìn hộ gia đình và cơ sở kinh doanh rơi vào cảnh mất điện. Trận động đất đã gây ra nhiều vụ rò rỉ khí đốt, làm đứt đường dây điện và gây ra vụ hỏa hoạn ở thị trấn Ferndale. Nhiều con đường và nhiều ngôi nhà bị hư hỏng.


Đảo Greenland đình chỉ thỏa thuận đánh bắt cá với Nga. Nhà chức trách đảo Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, ngày 20/12 thông báo sẽ đình chỉ thỏa thuận đánh cá với Nga năm 2023. Trao đổi với báo giới, cơ quan quản lý thủy sản của đảo Greenland cho biết đã gửi thông báo đến Nga, giải thích rằng quyết định trên xuất phát từ việc "nguồn cung của một số loài hải sản suy giảm, không thể đảm bảo khả năng trao đổi theo hạn ngạch cho năm 2023".


Taliban cấm phụ nữ Afghanistan học đại học. Theo AP, trong ngày 20/12 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ giáo dục Afghanistan Ziaullah Hashmi cho biết, chính quyền Taliban đã ra lệnh cấm phụ nữ nước này học đại học, quyết định được công bố sau một cuộc họp của các nhà lãnh đạo cấp cao.


Pakistan tiêu diệt toàn bộ đối tượng bắt cóc con tin tại đồn cảnh sát. Ngày 20/12, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif thông báo lực lượng đặc nhiệm nước này đã giải cứu thành công toàn bộ các con tin và tiêu diệt tất cả 33 kẻ bắt cóc con tin tại một đồn cảnh sát ở miền Tây Bắc nước này, gần biên giới Afghanistan.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.