Mỹ bày tỏ lo ngại về tình hình COVID-19… ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết nước này hy vọng Bắc Kinh có thể giải quyết đợt bùng phát COVID-19 hiện tại, vì đây là mối quan tâm toàn cầu do quy mô cực lớn của nền kinh tế Trung Quốc.

“Tỷ lệ ca bệnh ở Trung Quốc đang khiến phần còn lại của thế giới lo ngại, do quy mô GDP và quy mô nền kinh tế của nước này”, ông Price nói trong cuộc họp báo hằng ngày ở Bộ Ngoại giao. “Việc kiểm soát thành công COVID-19 không chỉ tốt cho Trung Quốc mà còn tốt cho phần còn lại của thế giới.”

Phát ngôn viên Price nói thêm rằng bất cứ khi nào virus lây lan, nó đều có khả năng đột biến và gây ra mối đe dọa ở mọi nơi. “Chúng tôi đã thấy điều đó qua nhiều biến thể khác nhau của loại virus này. Đó là một trong những lý do khiến chúng tôi rất tập trung vào việc giúp các quốc gia trên thế giới đối phó với COVID-19.”

Theo Reuters, các thành phố trên khắp Trung Quốc đang chạy đua lắp đặt giường bệnh và xây dựng phòng khám sốt. Khi làn sóng virus quét qua quốc gia 1,4 tỷ dân thiếu khả năng miễn dịch tự nhiên vì đóng cửa quá lâu, ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ tử vong, khả năng virus đột biến và tác động trở lại đối với nền kinh tế.

Bắc Kinh đã báo cáo 5 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 vào thứ Ba (20/12), sau khi báo cáo 2 trường hợp vào thứ Hai. Đây là những ca tử vong đầu tiên được ghi nhận trong nhiều tuần.

Một số chuyên gia y tế ước tính 60% cư dân Trung Quốc – tương đương 10% dân số thế giới – có khả năng nhiễm bệnh trong những tháng tới, khiến số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này có thể sẽ tăng mạnh so với mức hiện tại là 5.242 ca.

Các quan chức y tế hàng đầu của Trung Quốc gần đây đã dịu giọng hơn về mối đe dọa do COVID-19 gây ra, một bước ngoặt so với chính sách cứng rắn trước đó.

Zhang Wenhong, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nổi tiếng, phát biểu tại một diễn đàn hôm Chủ nhật rằng: “Xác suất xảy ra một đột biến lớn đột ngột là rất thấp.”

Nhưng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy virus đang tấn công hệ thống y tế của Trung Quốc.

Nhiều thành phố đang tăng cường nỗ lực mở rộng các đơn vị chăm sóc đặc biệt và các cơ sở điều trị khác cho những ca bệnh nghiêm trọng, Thời báo Hoàn cầu đưa tin hôm thứ Hai.

Việc xây dựng các phòng khám sàng lọc cũng đang được đẩy mạnh. Tại đây, các nhân viên y tế có thể kiểm tra triệu chứng của bệnh nhân và phát thuốc.

Trong tuần qua, các thành phố lớn bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô và Ôn Châu thông báo đã bổ sung hàng trăm phòng khám sốt, theo tài khoản WeChat của chính phủ và báo cáo phương tiện truyền thông.

Một trung tâm thể thao ở Bắc Kinh đã được chuyển đổi thành phòng khám sốt vào cuối tuần trước, với các buồng chứa hơn 150 giường.

Mỹ bày tỏ lo ngại về tình hình COVID-19… ở Trung Quốc ảnh 1

Giường bệnh trong một trung tâm thể thao ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Mỹ bày tỏ lo ngại về tình hình COVID-19… ở Trung Quốc ảnh 2

Ảnh: Reuters

Sự lây lan của virus làm gia tăng lo ngại về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2023. Năm nay, con số này chỉ là khoảng 3%, mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG