Siêu đô thị Trung Quốc cho phép người mắc COVID-19 có triệu chứng đi làm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những người mắc COVID-19 có triệu chứng tại một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc giờ đây có thể đi làm "như bình thường", truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Hai (19/12).

Trung Quốc hiện đang nới lỏng chính sách “zero COVID” mà nước này theo đuổi suốt gần ba năm trong bối cảnh virus đang lây lan nhanh chóng.

Với việc cơ quan chức năng thừa nhận khó có thể truy vết các ổ dịch, siêu đô thị phía Nam – Trùng Khánh, nơi sinh sống của khoảng 32 triệu người – đã trở thành một trong những khu vực đầu tiên của Trung Quốc cho phép người dân làm việc bình thường ngay cả khi có triệu chứng COVID-19, tờ Nhật Báo Trùng Khánh đưa tin, trích dẫn thông báo từ chính quyền thành phố.

Thông báo được đưa ra hôm Chủ nhật (18/12), ghi rõ các nhân viên công vụ “có triệu chứng nhẹ” vẫn “có thể làm việc như bình thường sau khi thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân phù hợp với điều kiện thể chất và nhu cầu công việc của họ".

Thông báo cũng kêu gọi cư dân không thực hiện các xét nghiệm nếu không cần thiết, và không yêu cầu người dân phải xuất trình kết quả âm tính trừ khi đến một số nơi như viện dưỡng lão, trường học, trại giam…

Cùng ngày, tỉnh Chiết Giang - một trung tâm kinh tế lớn với hơn 60 triệu dân - cho biết những người có triệu chứng nhẹ có thể "tiếp tục làm việc, nếu cần, với điều kiện tiên quyết là phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân".

Siêu đô thị Trung Quốc cho phép người mắc COVID-19 có triệu chứng đi làm ảnh 1

Trạm chăm sóc y tế cho người dân ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Ảnh: CFP

Chính quyền các địa phương trên khắp Trung Quốc khuyến khích người dân cách ly tại nhà trong thời gian phục hồi – một sự thay đổi đáng kể so với chính sách đưa người dân vào các cơ sở cách ly tập trung như trước đây.

Ngoài ra, nhiều biện pháp mới cũng đã được triển khai để đối phó với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.

Ở Tô Châu, một thành phố ở phía Đông tỉnh Giang Tô, các địa điểm xét nghiệm đã được chuyển thành các trạm điều trị y tế cho những cư dân bị sốt. Tại đây, người dân có thể được chẩn đoán và nhận thuốc theo toa từ các bác sĩ. Toàn bộ quá trình mất khoảng mười phút.

Bắc Kinh gần đây đã công bố danh sách các bệnh viện và cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chẩn đoán và điều trị trực tuyến, cũng như các trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng tiếp nhận bệnh nhân với 11 triệu chứng bao gồm sốt, ho khan, đau họng và sổ mũi.

Các thành phố khác như Quảng Châu và Thành Đô cũng triển khai dịch vụ y tế trực tuyến, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dân trong việc điều trị tại nhà, điều này rất quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm chéo.

11 quận ở Thâm Quyến đã mở đường dây nóng 24/24, cung cấp dịch vụ y tế cũng như tư vấn tâm lý cho những cư dân cảm thấy chán nản hoặc lo lắng trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát.

Hiện tại, ưu tiên của việc kiểm soát dịch bệnh là đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và đáp ứng nhu cầu về thuốc của cư dân, đặc biệt là người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính tiềm ẩn, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Trước nhu cầu thuốc men ngày càng tăng, các thành phố bao gồm Bắc Kinh, Vũ Hán, Hợp Phì và Phúc Châu đã phân phát miễn phí các bộ dụng cụ y tế cho người dân. Mỗi bộ dụng cụ y tế bao gồm khẩu trang N95, nhiệt kế, bình xịt cồn, thuốc cảm và bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên.

Các cơ quan y tế ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông phía Đông Trung Quốc, đã phân bổ 1,1 triệu viên thuốc ibuprofen cho các phòng khám và nhà thuốc trong những ngày gần đây. Một số hiệu thuốc cũng cung cấp thuốc hạ sốt miễn phí cho người dân miễn là họ có ảnh chụp nhiệt kế cho thấy nhiệt độ cao.

Siêu đô thị Trung Quốc cho phép người mắc COVID-19 có triệu chứng đi làm ảnh 2
Một hiệu thuốc cung cấp thuốc hạ sốt miễn phí ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh: CFP

Tại các khu dân cư, người dân cũng đang giúp đỡ nhau đối phó với tình hình mới. Ở một quận của Bắc Kinh, nhiều người đã tình nguyện tham gia phân phát thuốc và các nhu yếu phẩm hàng ngày như rau củ.

Tại Hoàng Thạch, một thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, những người thừa thuốc đang chia sẻ cho những người thiếu thuốc, theo lời kêu gọi của chính quyền. Cư dân có thể xin thuốc trong nhóm WeChat nếu cần và những cư dân khác sẽ giúp đỡ nếu họ có thuốc.

Theo Straitstimes, CGTN
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.