Tổng thống Putin: ‘Nga không có ý định nuốt chửng ai’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19/12 cho biết Điện Kremlin không có kế hoạch hay muốn thôn tính Belarus. Thay vào đó, Mátxcơva chỉ tìm cách hội nhập kinh tế hơn nữa với nước láng giềng và đồng minh thân cận nhất.

“Nga không muốn nuốt chửng bất kỳ ai”, ông Putin nói trong cuộc họp báo sau hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Minsk. “Điều đó đơn giản là không khả thi”.

Nhà lãnh đạo Nga giải thích rằng các cuộc thảo luận với Belarus – vốn đã được tăng cường trong thời gian gần đây – không liên quan đến khả năng tiếp quản Minsk. “Đó là về việc điều phối các chính sách kinh tế.”

“Mọi thứ khác đều vô nghĩa”, ông Putin khẳng định, nói thêm rằng tất cả những lời đồn đoán về khả năng “thôn tính” đều đến từ “những kẻ xấu đang tìm cách cản trở quá trình hội nhập của chúng ta”. Tổng thống Nga cho biết những người đưa ra tuyên bố như vậy đơn giản là không muốn đối mặt với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Tổng thống Putin: ‘Nga không có ý định nuốt chửng ai’ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Minsk. Ảnh: Sputnik

Hôm 19/12, lãnh đạo Nga và Belarus đã thảo luận về các chính sách thuế quan trong lĩnh vực năng lượng. Nga và Belarus “có các mức trợ cấp khác nhau trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế khác nhau”, ông Putin nói, “do đó việc vạch ra một số nguyên tắc chung là quan trọng”.

Các phương tiện truyền thông phương Tây và một số quan chức phương Tây đã cáo buộc Nga ấp ủ kế hoạch sáp nhập Belarus trong một thời gian khá dài.

Các cuộc đàm phán về nỗ lực hợp nhất hai quốc gia thành một Nhà nước liên minh đã diễn ra trong nhiều năm và bị phe đối lập Belarus coi là con ngựa thành Troy để Nga sáp nhập đất nước của họ.

Tại một cuộc họp của chính phủ mới đây, ông Alexander Lukashenko đã một lần nữa nhấn mạnh rằng bất kỳ phát ngôn nào về việc Belarus mất chủ quyền sẽ là đi ngược lại lợi ích của người dân nước này.

“Sau những cuộc đàm phán này, sẽ có người nói rằng: Không còn chính quyền nào ở Belarus nữa, người Nga sẽ điều hành đất nước. Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh lại điều này: Không ai khác ngoài chúng tôi điều hành Belarus”.

Theo RT
MỚI - NÓNG