THẾ GIỚI 24H: Nhật dừng toàn bộ F-35A sau khi 1 chiếc mất tích trên không

Một chiếc tiêm kích F-35
Một chiếc tiêm kích F-35
TPO - Cuối ngày 9/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Takeshi Iwaya cho biết Không quân nước này sẽ ngưng bay toàn bộ những chiếc tiêm kích tàng hình đa năng F-35 còn lại, sau khi một chiếc F-35A mất tích khi đang bay trước đó cùng ngày, hãng Kyodo đưa tin.

Ngày 9/4, đài NHK đưa tin một chiếc F-35A của Nhật mất tích khỏi màn hình radar khi đang trong một chuyến bay huấn luyện. Không quân Nhật cũng xác nhận với Sputnik một trong những chiếc F-35 của mình mất tích cùng với một phi công khi đang bay. Theo Lực lượng Phòng vệ Nhật, bộ phận kiểm soát mặt đất mất liên lạc với chiếc F-35A khoảng 7 giờ 27 tối 9-4, lúc máy bay ở cách TP Misawa 135km về phía đông bắc, đang trong phiên huấn luyện. Trên máy bay có một phi công.


Hạ viện Anh đã thông qua đề xuất của Thủ tướng May đối với EU về việc hoãn Brexit tới ngày 30/6, với tỷ lệ 420 phiếu thuận và 110 phiếu chống. Ngày 9/4, tiến trình đàm phán giữa đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May và Công đảng đối lập vẫn chưa tạo kết quả đột phá và sẽ phải tạm hoãn cho tới sau thời điểm hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra trong ngày 10/4.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 cho biết Washington sẽ áp thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), có tổng trị giá 11 tỷ USD. Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố trên chỉ 1 ngày sau khi Văn phòng Thương mại Mỹ (USTR) công bố một danh sách hàng hóa của EU bị đánh thuế bổ sung. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer khẳng định mục tiêu của Mỹ là đạt được một thỏa thuận với EU nhằm chấm dứt toàn bộ trợ cấp trái quy định của WTO cho máy bay dân dụng cỡ lớn.


Ngày 9/4, hai vụ đánh bom liên tiếp đã xảy ra tại thành phố Raqqa miền Bắc Syria, nơi từng là thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khiến 13 người, phần lớn là dân thường, thiệt mạng. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một quả bom xe và một thiết bị nổ đã phát nổ tại một con phố đông đúc ở Raqqa, khiến 9 dân thường và 4 tay súng được Mỹ hậu thuẫn thiệt mạng.


Trang mạng Defence News India ngày 9/4 đưa tin Ấn Độ đã đặt mục tiêu sở hữu 100 vệ tinh vũ trụ vào năm 2025, so với mức 49 vệ tinh ở thời điểm hiện nay. Thông tin trên được Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Pankaj Saran đưa ra bên lề cuộc họp báo diễn ra cùng ngày về vụ Ấn Độ thử thành công bắn hạ vệ tinh hồi cuối tháng trước.


Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại thành phố Sheikh Zuweid, tỉnh Bắc Sinai, Ai Cập làm 7 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Thủ phạm đánh bom liều chết, 15 tuổi đã kích hoạt khối chất nổ trên người tại một chốt an ninh ở khu chợ địa phương ở thành phố Sheikh Zuweid, tỉnh Bắc Sinai. Tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom qua một tuyên bố trên mạng và cho rằng, vụ tấn công là đòn trả đũa các đợt truy quét nhằm vào tổ chức IS ở Syria.


LHQ cảnh báo dân thường có thể bị sử dụng làm lá chắn trong cuộc giao tranh tại thủ đô Tripoli giữa chính quyền lâm thời Libya và lực lượng LNA. Ngày 9/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn thông tin từ bệnh viện cho hay đã có ít nhất 47 người chết và 181 người bị thương trong các cuộc giao tranh giữa chính phủ lâm thời Libya do LHQ hậu thuẫn (GNA) và lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA). WHO lo ngại một cuộc xung đột kéo dài ở Tripoli có thể khiến nguồn cung cấp thuốc men bị cạn kiệt trong khi hệ thống chăm sóc y tế của Libya đang quá tải.

MỚI - NÓNG