THẾ GIỚI 24H: Nga trục xuất 150 nhà ngoại giao, đóng cửa lãnh sự Mỹ

THẾ GIỚI 24H: Nga trục xuất 150 nhà ngoại giao, đóng cửa lãnh sự Mỹ
TPO - Ngày 29/3 (rạng sáng 30/3 theo giờ Hà Nội), Nga đã tuyên bố trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây, trong đó có 60 nhân viên ngoại giao Mỹ, và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố St. Petersburg.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận Moscow sẽ trục xuất 90 nhân viên ngoại giao của các quốc gia châu Âu và phương Tây, đúng bằng số lượng nhà ngoại giao Nga bị các nước này trục xuất, và 60 nhân viên ngoại giao Mỹ. Trước đó, Mỹ đã tuyên bố trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga và đóng cửa Lãnh sự quán nước này tại thành phố Seattle. Các nước cáo buộc Moscow là chủ mưu vụ tấn công nêu trên, song Nga cương quyết bác bỏ. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của Anh hỗ trợ pháp lý để điều tra thấu đáo vụ việc này.


Theo Ngoại trưởng Áo, việc Viên từ chối trục xuất các nhà ngoại giao Nga không phải vì sợ bị trả đũa, mà do họ đứng về phía lập trường tôn trọng đối thoại mở. Áo đã không ban hành lệnh trục xuất đối với các nhà ngoại giao Nga vào đầu tuần này, trái ngược với lựa chọn của nhiều quốc gia láng giềng trong Liên minh châu Âu (EU) trên cơ sở lời khẳng định của Anh rằng, Moscow đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Salisbury, RT đưa tin. Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl khẳng định, quyết định đi ngược số đông này không liên quan gì đến nỗi e ngại các biện pháp “trả đũa” từ Moscow. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã kêu gọi Nga và Mỹ tái thiết lập các đường dây liên lạc từ thời Chiến tranh Lạnh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 29/3 đã cảnh báo rằng quan hệ Nga-Mỹ đang ngày càng xấu đi và hướng tới tình trạng của cuộc chiến tranh lạnh trước đây. Ông Guterres cũng kêu gọi các bên cùng kiềm chế.


Kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/3 đưa tin các công tố viên tỉnh Konya, miền Trung nước này đã phát lệnh bắt giữ 70 sĩ quan quân đội với cáo buộc liên quan mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, nhân vật mà Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016 và hiện sống lưu vong ở Mỹ. Cùng ngày, cảnh sát Kosovo thông báo bắt giữ 6 người Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi có liên quan các trường học được phong trào giáo sĩ Hồi giáo Gulen tài trợ.


Cơ quan công tố tài chính Pháp ngày 29/3 cho biết cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ phải ra hầu tòa về các cáo buộc ông lạm dụng chức vụ để che đậy các chi tiết rò rỉ về một cuộc điều tra những bất thường trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007. Các thẩm phán đã cấm nhà cựu lãnh đạo này đến một số nước, trong đó có Libya, cũng như cấm tiếp xúc với 9 nhân vật có liên quan đến cuộc điều tra, trong đó có hai trợ lý thân cận của ông và các cựu Bộ trưởng Claude Gueant và Brice Hortefeux.


Ngày 29/3, cảnh sát địa phương của Afghanistan cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 3 phần tử nước ngoài thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và bắt giữ một thủ lĩnh của tổ chức này trong các cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu của chúng tại miền bắc Afghanistan. Cảnh sát không xác định được quốc tịch của các chiến binh Hồi giáo nước ngoài bị giết trong các cuộc đột kích. Muzafar là thành viên chủ chốt và chỉ huy nhóm IS tại tỉnh Jawzjan của Afghanistan việc bắt giữ tên này có thể gây ra một cú sốc lớn đối với nhóm ở Jawzjan và các khu vực lân cận.


Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã ấn định sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau hơn một thập kỷ vào ngày 27/4 tới, giới chức Hàn Quốc cho hay, sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra cam kết giải giáp hạt nhân trong chuyến thăm Bắc Kinh vừa qua. Một tuyên bố chung mà hai bên đưa ra trong hôm 29/3 nêu rõ hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc họp cấp làm việc vào ngày 4/4 để thảo luận về chi tiết của hội nghị thượng đỉnh - như đội ngũ hỗ trợ, đội ngũ an ninh và thông cáo báo chí.


Ngày 29/3, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết một nhân viên của cơ quan này đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào xe ô tô riêng của người này tại thủ đô Mogadishu của Somalia. Trong một thông báo, ICRC nêu rõ một thiết bị nổ đã được kích hoạt khi xe ô tô riêng của Abdulhafid Yusuf Ibrahim, một trong những nhân viên của ICRC người Somalia, rời khỏi trụ sở cơ quan này ở Mogadishu ngày 28/3. Ibrahim bắt đầu làm việc cho cơ quan này cách đây 5 tháng.


Cho đến nay danh tính những kẻ bắt cóc thị trưởng thành phố Tripoli, Libya, ông Abdulraouf Hassan Baitelmal đêm 28/3 vẫn còn là điều bí ẩn. Theo giới chức Libya, một nhóm tay súng không rõ danh tính đã bắt cóc Thị trưởng thành phố Tripoli, ông Abdulraouf Hassan Baitelmal, tại nhà riêng của ông này trong đêm 28/3. Động cơ của vụ bắt cóc chưa được làm rõ. Bộ Nội vụ Libya cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm Thị trưởng Baitelmal, song không cung cấp thêm chi tiết.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG