THẾ GIỚI 24H: Nga triển khai xe tăng, trọng pháo ở sân bay Syria?

THẾ GIỚI 24H: Nga triển khai xe tăng, trọng pháo ở sân bay Syria?
TPO - Ngày 14/9, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Nga đã đóng khoảng 7 xe tăng tại một sân bay ở Syria, nơi Moscow đang liên tục tăng cường hàng rào phòng thủ.

Theo một quan chức Mỹ, 7 xe tăng T-90 đang hiện diện ở sân bay gần Latakia, thành trì của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hai quan chức Mỹ nói rằng Nga cũng triển khai pháo tại sân bay này. Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết cùng ngày 14/9, đã có ít nhất 26 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe kép tại thành phố Hasakeh, miền Đông Bắc Syria. Trong số người thiệt mạng có 13 dân thường, 6 thành viên lực lượng an ninh người Kurd và 7 chiến binh thuộc một nhóm dân quân ủng hộ chính quyền Damascus


Đại sứ Syria tại Moscow Riad Haddad khẳng định rằng câu chuyện về sự hiện diện của binh lính Nga trên lãnh thổ Syria là “bịa đặt.” Đại sứ Riad Haddad được dẫn lời khẳng định: “Chúng tôi đã hợp tác với Nga từ 30-40 năm nay trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quân sự. Đúng, chúng tôi có nhận vũ khí, trang thiết bị quân sự và tất cả được thực hiện phù hợp với những thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Câu chuyện về sự hiện diện của binh sỹ Nga trên lãnh thổ Syria là sự bịa đặt mà Phương Tây, Mỹ tuyên truyền”.


Ngày 14/9, các bộ trưởng của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí kế hoạch tái phân bổ 40.000 người tị nạn từ Italy và Hy Lạp cho các nước thành viên còn lại của liên minh. Thông cáo báo chí của Hội đồng Tư pháp và Nội vụ của EU nhấn mạnh các bộ trưởng đã thông qua quyết định triển khai các giải pháp tạm thời để hỗ trợ cho Italy và Hy Lạp.  Quyết định này sẽ được áp dụng cho 40.000 người cần sự bảo trợ quốc tế, những người đã và đang đến được các nước thành viên EU từ 15/8/2015 tới 16/9/2017. 


Ngày 14/9, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua kế hoạch triển khai lực lượng quân sự để trấn áp các nhóm buôn người trên Địa Trung Hải nhằm tháo gỡ khủng hoảng tị nạn. Các nguồn tin ngoại giao từ Brussels (Bỉ) cho biết EU sẽ tung lực lượng hải quân thu giữ và phá hủy những chiếc thuyền bọn buôn người sử dụng để đưa người tị nạn châu Phi và Trung Đông từ Libya tới bờ biển châu Âu.


Sau Đức, Áo cũng đang tăng cường kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn bằng cách sẽ triển khai khoảng 2.200 binh sỹ tại biên giới nước này. Thủ tướng Áo Werner Faymann ngày 14/9 tuyên bố cảnh sát và Bộ Nội vụ nước này cần sự hỗ trợ từ quân đội. Ông đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh hàng nghìn người di cư từ Hungary vào nước này không thể tiếp tục đến Đức sau khi Berlin thông báo tái kiểm soát biên giới một ngày trước đó. Ước tính, mỗi ngày có khoảng 10.000 người di cư đến Áo và có thể ở lại nước này nếu không đi tiếp được đến Đức.


Ngày 14/9, truyền thông Triều Tiên đưa tin nước này dự kiến phóng hàng loạt vệ tinh vào không gian và những bước chuẩn bị cho kế hoạch này đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Tuyên bố này làm dấy lên các phỏng đoán rằng Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa tầm xa vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 tới.


Trong một cuộc bỏ phiếu kín bất ngờ vào tối 14/9, các nghị sỹ đảng Tự do trong liên minh cầm quyền đã bầu ông Malcolm Turnbull làm người thay thế ông Tony Abbott đảm nhận vị trí lãnh đạo mới của đảng này, qua đó sẽ trở thành Thủ tướng thứ 29 của Australia. Kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy tỷ phú Turnbull giành được 54 phiếu, trong khi ông Abbott chỉ được 44 phiếu bầu. Trước đó cùng ngày, ông Turbull đã thông báo từ chức Bộ trưởng Truyền thông để thách thức vị trí lãnh đạo đảng Tự do của ông Abbott.


Abudusataer Abudureheman (bí danh Ishan), chủ mưu vụ đánh bom đền Erawan (thủ đô Bangkok - Thái Lan) tối 17/8, đã bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Thái Lan hôm 14/9 cho biết, Ishan (được cho là 27 tuổi, đến từ khu tự trị Tân Cương – Trung Quốc) hiện đang ở TP Istanbul. Theo phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Prawut Thavornsiri, Ishan rời thủ đô Dhaka – Bangladesh ngày 30/8, sau đó quá cảnh Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trước khi dừng chân tại Thổ Nhĩ Kỳ. “Hắn bắt chuyến bay của hãng hàng không Jet Airways tới New Delhi, rồi tới Abu Dhabi và kết thúc hành trình ở Istanbul ngày 31-8”, ông Thavornsiri trả lời phóng viên.


Ngày 14/9, chính quyền Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Riau đang chìm ngập trong khói bụi vì cháy rừng. Thống đốc Riau Arsyad Julandi Rachman cho biết địa phương sẽ xin hỗ trợ từ chính quyền trung ương để đối phó với tình trạng khói bụi. Hiện tại nhà chức trách vẫn đang liên tục triển khai máy bay ném bom nước và phun hóa chất vào mây tạo mưa để dập các đám cháy rừng trên đảo Sumatra. Người dân và các công ty địa phương thường đốt rừng để trồng cây cọ, dẫn tới tình trạng khói bụi và ô nhiễm.


Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) đã cắt giảm dự báo nhu cầu dầu thô của toàn cầu trong năm 2016 trong bối cảnh tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi, vốn được xem là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới trong những năm qua, đang có xu hướng giảm tốc. Trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 14/9, các chuyên gia OPEC cho rằng nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm nay sẽ tăng 1,46 triệu thùng/ngày lên mức 92,79 triệu thùng/ngày. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.