THẾ GIỚI 24H: Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia điện đàm về Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ThedailyBeast
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ThedailyBeast
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud, trao đổi về cuộc xung đột ở Syria.

Trong các cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin đã thông báo về kết quả chuyến thăm Nga ngày 20/10 của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tình hình Syria cũng là chủ đề cuộc điện đàm cùng ngày giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với người đồng cấp Mỹ John Kerry. Theo kế hoạch, hai ông sẽ gặp nhau tại Vienna (Áo) vào ngày 23/10 để tiếp tục thảo luận về tình hình Syria với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/10 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, máy bay nước này đã bắn trúng 83 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria. "Máy bay Nga đã thực hiện 46 đợt không kích, tiêu diệt 83 mục tiêu của tổ chức khủng bố IS," người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết. Các mục tiêu trên chủ yếu nằm ở các tỉnh Idlib, Aleppo, Deir Ezzor, Damascus và Hama, trong số này có căn cứ dùng làm nơi hội họp của các thủ lĩnh IS.


Bộ Quốc phòng Nga nghe lén được thông tin nói rằng các chỉ huy lực lượng IS ở Syria đang thương thảo với giới thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra về khả năng hợp lực chống lại quân đội chính quyền Syria. “Thông tin về việc bắt đầu đàm phán giữa các chỉ huy của một số đơn vị lớn thuộc nhóm khủng bố Al-Nusra với các chỉ huy IS về việc đoàn kết đẩy lui cuộc tấn công của quân đội Syria đã được cơ quan tình báo phát hiện qua sóng vô tuyến", thiếu tướng Nga Igor Konashenkov nói.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 21/10 thông báo ông đã đạt được một thỏa thuận với người đồng cấp Mỹ Barack Obama về việc Washington cung cấp vũ khí phi sát thương cho Kiev vào tháng 11 tới. Tổng thống Poroshenko nêu rõ: "Sau cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama, các hệ thống radar chống pháo tầm xa đặc biệt sẽ được đưa tới Ukraine vào trung tuần tháng 11".


Kể từ ngày 1/04 đến 30/9/2015, các chiến đấu cơ của Nhật đã cất cánh tổng cộng 231 lần. Trong đó có 222 lần cất cánh liên quan đến vùng nhận dạng phòng không phía tây nam Nhật Bản. Để đối phó với thách thức gia tăng từ Trung Quốc, đặc biệt là diễn biến bất ngờ tại khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, không quân Nhật dự kiến triển khai thêm 20 chiến đấu cơ F-15J tại căn cứ Naha ở Okinawa, nâng tổng số chiến đấu cơ F-15J ở đây lên 40 chiếc.


Ngày 21/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker thông báo triệu tập cuộc họp bất thường với một số nhà lãnh đạo châu Âu để tìm cách đối phó với cuộc khủng hoảng di cư tại các nước Tây Balkan. Thông cáo của EC nêu rõ Chủ tịch Juncker đã gửi lời mời tới người đứng đầu chính phủ các nước Áo, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Đức, Hy Lạp, Hungary, Romania, Serbia và Slovenia dự cuộc họp vào ngày 25/10 tới. 


Cựu Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ khóa 68, ông John Ashe ngày 20/10 đã chính thức bị các nhà điều tra Mỹ buộc tội nhận hối lộ hơn 1 triệu USD của các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc. Theo cáo trạng của tòa án quận Manhattan, thành phố New York, ông Ashe bị buộc tội nhận tiền hối lộ lên tới 1,3 triệu USD trong khoảng thời gian từ năm 2011 - 2014 để tác động tới một dự án xây dựng trung tâm hội nghị của LHQ tại Macau, Trung Quốc, có tổng giá trị đầu tư hàng tỷ USD. Ông Ashe cũng bị cáo buộc che giấu khoản 1,2 triệu USD tiền hoàn thuế thu nhập. 


Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết Ukraine đã đệ đơn khiếu nại lên WTO về việc Nga hạn chế nhập khẩu các thiết bị đường sắt do Kiev sản xuất. Ukraine khiếu kiện rằng từ cuối năm 2013, việc cấp các giấy chứng nhận đánh giá hợp cách cho những sản phẩm đường sắt nhập khẩu từ Ukraine vào Nga đã bị đình chỉ mà không có bất cứ lời giải thích nào trong khi những đơn xin cấp (chứng nhận) mới đều bị bác bỏ.


Ngày 21/10 đã xảy ra một vụ nổ ở nhà máy hóa chất trên địa bàn tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, làm 9 người mất tích và 2 người bị thương. Theo nguồn tin, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương) tại phân xưởng 401 của Công ty công nghiệp hóa chất Điền Báo Sơn Đông ở huyện Bình Ấp, thành phố Lâm Nghi. Toàn bộ 9 công nhân trong phân xưởng đã mất tích trong khi 2 người ở phân xưởng bên cạnh bị thương, trong đó có 1 người trong tình trạng nguy kịch.


Ngày 21/10, hãng xe Toyota của Nhật Bản thông báo thu hồi 6,5 triệu xe trên toàn cầu do lỗi liên quan cửa sổ xe có thể dẫn tới cháy. Trong thông báo qua thư điện tử, Toyota cho biết nút bấm điện mở cửa sổ xe ở bên ghế lái có thể bị đoản mạch dẫn tới nóng chảy. Các dòng xe trong diện thu hồi gồm Yaris, Corolla, Camry và RAV4 sport được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2010. 

MỚI - NÓNG