THẾ GIỚI 24H: Nga giữ hệ thống phòng không S-400 ở Syria

THẾ GIỚI 24H: Nga giữ hệ thống phòng không S-400 ở Syria
TPO - Chánh văn phòng điện Kremlin Sergei Ivanov ngày 15/3 tuyên bố. Nga vẫn duy trì hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 tại Syria.

“Để bảo đảm an ninh hiệu quả, trong đó có các mối nguy từ trên không, việc duy trì các tổ hợp phòng không tối tân bậc nhất là cần thiết”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Ivanov khi trả lời câu hỏi của phóng viên liệu Nga có giữ lại hệ thống tên lửa đất đối không S-400 ở Syria hay không.


Ngày 15/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố thế giới có thể đã có cơ hội tốt nhất để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua tại Syria với việc Nga rút quân theo kế hoạch khỏi nước này cùng với việc nối lại các cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ). Phát biểu với các phóng viên, ông Kerry cho rằng một nền hòa bình bền vững tại Syria sẽ không thể đạt được nếu không có sự chuyển giao chính trị thực chất.


Mặt trận al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Syria tuyên bố bố chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới, sau khi Nga rút lực lượng chủ chốt khỏi quốc gia Trung Đông này. “Rõ là Nga đã hứng chịu thất bại và trong vòng 48 giờ tới, al-Nusra sẽ mở một cuộc phản công tại Syria”, hãng tin AFP dẫn tuyên bố trên mạng Skype của thủ lĩnh nhóm thánh chiến cực đoan này. 


11 máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành không kích ở miền Bắc Iraq, tiêu diệt 45 phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

THẾ GIỚI 24H: Nga giữ hệ thống phòng không S-400 ở Syria ảnh 1

Trong một tuyên bố ngày 15/3, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 11 máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích ở miền Bắc Iraq hôm 14/3, tiêu diệt 45 phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Nguồn tin nêu rõ các vụ không kích do những máy bay tiêm kích F16 và F4 thực hiện ở khu vực miền núi Qandil, nơi PKK đặt các căn cứ chính, cũng như phá hủy 2 kho vũ khí và 2 cứ kiểm rocket Katyusha.


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định nước ông cần có tên lửa để tự vệ, đồng thởi chỉ trích các chính trị gia Australia không bày tỏ quan ngại về nguy cơ Israel ném bom cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Zarif nêu rõ: “Israel luôn nói rằng sẽ tấn công Iran. Israel mua bom xuyên phá bêtông để có thể phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran. Tôi không thấy một chính trị gia Australia nào bày tỏ mối quan ngoại về việc Israel đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, gây ra thảm họa về môi trường và nhân đạo”.


Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết ngày 15/3 một chiếc máy bay quân sự của nước này đã rơi ở vùng rừng nhiệt đới Amazon, khiến toàn bộ 22 người trên máy bay thiệt mạng.

THẾ GIỚI 24H: Nga giữ hệ thống phòng không S-400 ở Syria ảnh 2

Ông Correa đã viết trên trang mạng xã hội Twitter, vài phút sau khi tin tức về vụ tai nạn máy bay trên được đăng tải, nêu rõ: "Không còn ai sống sót.”


Thủ lĩnh Đảng "Khối Petro Poroshenko" (BPP) trong Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, ông Yury Lutsenko ngày 15/3 cho biết nỗ lực thành lập chính phủ do Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko đứng đầu đã thất bại. Hôm 14/3, Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, ông Svyatoslav Tsegolko, cho biết Tổng thống Petro Poroshenko muốn Bộ trưởng Tài chính Yaresko, hoặc Chủ tịch Đảng "Tự lực" (Samopomich), Thị trưởng thành phố Lvov, Andrey Sadovy, làm thủ tướng mới. Tuy nhiên, ông Sadovy cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Poroshenko ông đã từ chối làm Thủ tướng Ukraine vì đảng của ông chỉ có 26 ghế trong Quốc hội.


Ngày 15/3, hàng chục cử tri, sinh viên và giáo viên một trường trung học tại khu vực Broward của tiểu bang Florida, Mỹ đã phải sơ tán sau khi nhà chức trách nhận được đe dọa đánh bom. Trường trung học Pompano Beach đã phải đóng cửa vào lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Hà Nội) và sinh viên cùng giáo viên nhà trường đã được sơ tán tới công viên Chester nằm gần đó.


Ngày 15/3, máy bay chở khách mang số hiệu LH848 của hãng hàng không Lufthansa đã phải hạ cánh tại Sân bay Copenhagen sau khi được thông báo có khói trong buồng lái.

THẾ GIỚI 24H: Nga giữ hệ thống phòng không S-400 ở Syria ảnh 3

Máy bay này đang trong lộ trình từ Frankfurt (Đức) đến Helsinki (Phần Lan) thì phát hiện khói trong buồng lái. Người phát ngôn báo chí của Sân bay Copenhagen Kasper Hyllested nói: “Hiện các hành khách đi chuyến bay này đã rời khỏi máy bay, họ đang được hướng dẫn để ra khỏi đây”. Nguồn tin xác nhận không xảy ra cháy trên máy bay này.


Chính phủ Mỹ ngày 15/3 đã nới lỏng các hạn chế về thương mại và đi lại đối với Cuba. Đây là một động thái cho thấy thiện chí của Mỹ trong việc đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba và diễn ra chỉ 1 tuần trước chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama tới quốc đảo này.

THẾ GIỚI 24H: Nga giữ hệ thống phòng không S-400 ở Syria ảnh 4

Cụ thể, quyết định trên sẽ xóa bỏ một số hạn chế về đi lại áp dụng với người dân Cuba, cho phép La Habana tiếp cận dễ dàng hơn các thực thể tài chính của Mỹ và dỡ bỏ những hạn chế đối với việc sử dụng đồng USD trong các giao dịch tại Cuba. Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ cũng có những điều chỉnh chính sách, cho phép các cá nhân tới thăm Cuba nếu chuyến đi vì mục đích giáo dục.

MỚI - NÓNG