THẾ GIỚI 24H: Nga điều 6 chiếc Tu-22M3 dồn dập không kích IS

Máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-22M3 của Nga. Ảnh: Sputnik.
Máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-22M3 của Nga. Ảnh: Sputnik.
TPO - Chiến dịch đáp trả vụ trực thăng Mi-35 bị bắn rơi ở Syria dường như đã bắt đầu khi Nga hôm qua 12/7 điều 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 ồ ạt tấn công vào doanh trại, kho đạn dược của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria. 
Kết quả là, các máy bay Nga đã phá hủy được một doanh trại lớn, 3 kho vũ khí, đạn dược, 3 xe tăng, 4 phương tiện bộ binh và 8 xe chở súng máy hạng nặng, đồng thời vô hiệu hóa một số lượng lớn tay súng IS. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả các máy bay Tu-22M3 đã quay trở lại căn cứ một cách an toàn.
Ngày 12/7, ngay sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ John McCain và Thượng nghị sĩ Dan Sullivan đã ra tuyên bố chung hoan nghênh phán quyết này. Trong tuyên bố chung, hai thượng nghị sĩ McCain và Sullivan khuyến khích tất cả các bên có tranh chấp ở Biển Đông nỗ lực giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, thông qua các cơ chế trọng tài quốc tế và đàm phán.

Trong một bước đi nhằm thống nhất sự đoàn kết của nội bộ đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders đã tuyên bố ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng này trong cuộc đấu tay đôi với đảng Cộng hòa. Tuyên bố trên đã được Thượng nghị sỹ Sanders đưa ra tại cuộc vận động tranh cử chung đầu tiên giữa ông và bà Hillary Clinton ngày 12/7 ở tiểu bang New Hampshire. 


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 12/7 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan nhằm tái trấn an về sự ủng hộ lâu dài của Mỹ đối với an ninh của nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố và mang lại hòa bình, thịnh vượng lâu dài cho nước này. Đây là chuyến thăm lần thứ 3 của ông Ashton Carter tới Afghanistan trên cương vị người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ và là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết thúc hôm 9/7 vừa qua.


Hải quân Mỹ hôm qua đã công bố các ảnh cho thấy, 5 tàu Iran trong đó gồm 1 tàu khu trục tuần tra và 4 tàu tốc độ cao có gắn súng máy của Vệ binh Cách mạng Iran, tiếp cận ở cự ly hơn 450m so với 2 tàu khu trục của Mỹ là USS New Orleans và USS Stout. Một trong các tàu của Iran khi đó đã bất ngờ “cắt mũi” 2 tàu khu trục của Mỹ, một tàu dừng đột ngột phía trước để quay phim tàu Mỹ, sau đó các tàu Iran đã đồng loạt áp sát tàu chiến Mỹ khi qua eo biển Hormuz. Sự việc xảy ra hôm 11/7 khi tàu USS New Orleans chở theo khoảng 650 lính thủy đánh bộ và cả Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Joshep Votel - chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Trung Đông.


Tàu ngầm Bồ Đào Nha Tridente hôm qua tham gia diễn tập cùng Hải quân Hoàng gia Anh tại vùng biển cách mũi Lizard Point, tây nam Anh, khoảng 55 km đã mắc vào lưới của Daytona, một tàu cá đăng ký tại cảng Saint-Brieuc, tây bắc Pháp, đánh cá trong khu vực, khi nó đang ở ngay dưới mặt nước. 


Chiều 12/7, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 9 ngày tại một căn cứ huấn luyện nằm ở phía Tây Bắc nước này, với sự tham gia của những đơn vị thuộc các chiến khu khác nhau.Đây là cuộc tập trận liên chiến khu đầu tiên kể từ khi Trung Quốc thành lập một hệ thống chỉ huy mới hồi đầu năm nay. 


Tối 12/7 theo giờ Việt Nam, Hội thảo Biển Đông thường niên lần thứ 6 đã khai mạc tại trụ sở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington (Mỹ). Cuộc hội thảo là một trong những diễn đàn uy tín để giới chuyên gia, học giả của Mỹ cũng như các nước trao đổi về những diễn biến mới nhất và phân tích các lựa chọn chính sách tại vùng biển này. 

MỚI - NÓNG