THẾ GIỚI 24H: Nga chuyển ‘rồng lửa’ S-300 tới Syria

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 4/10 xác nhận rằng hệ thống tên lửa đất đối không S-300 tối tân của nước này đã được chuyển đến Syria.

Theo ông Konashenkov, tại Syria, S-300 có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho căn cứ hải quân tại thành phố Tartus (miền Tây Syria) và đội tàu tác chiến của Hải quân Nga đóng ở bờ biển trước các mối đe dọa từ trên không. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga khẳng định S-300 là hệ thống phòng thủ và không gây ra đe dọa với bất kỳ ai. 


"Mỹ không từ bỏ việc theo đuổi hòa bình ở Syria". Ngoại trưởng John Kerry đã tuyên bố như vậy ngày 4/10 sau khi Nhà Trắng thông báo ngừng cuộc đàm phán với Nga về việc khôi phục một thỏa thuận ngừng bắn ở quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng vũ trang Syria chống khủng bố, bất chấp động thái ngừng đàm phán trên của Mỹ. 


Đài truyền hình Phoenix (Phượng Hoàng) của Hong Kong, Trung Quốc mới đây đưa tin (bằng tiếng Trung), Hải quân Trung Quốc đang từng bước thiết lập vùng nhận dạng hàng hải khu vực và vùng nhận dạng âm thanh dưới nước ở biển Đông, với mục đích “bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của Trung Quốc”. (XEM CHI TIẾT)


Phát biểu hôm 4/10 nhân kỉ niệm 10 năm thành lập WikiLeaks, ông Julian Assange, người sáng lập trang web chuyên tiết lộ những tài liệu động trời, cho biết, sẽ công bố nhiều thông tin quan trọng về bầu cử Mỹ trước ngày bỏ phiếu 8/11 sắp tới. Ông Assange cho hay có rất nhiều “mối quan tâm khổng lồ ở Mỹ” về các tài liệu này và “một số kỳ vọng sẽ phần nào được trả lời” bằng “rất nhiều những góc độ hấp dẫn” trong các tài liệu sắp được công bố. (XEM CHI TIẾT)


Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, Tướng Ben Hodges đã nêu những nét chính trong kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm tăng cường hiện diện ở Đông Âu, vốn đạt được tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Tướng Hodges cho hay một lữ đoàn thiết giáp hạng nặng từ Pháo đài Carson ở bang Colorado (Mỹ) sẽ tới cảng Bremerhaven của Đức vào giữa tháng 1/2017, và nhanh chóng có mặt tại miền Tây Ba Lan vào giữa tháng 2/2017. 


Theo các chuyên gia quân sự Mỹ, tàu ngầm hạt nhân đa năng của thế hệ thứ tư Project 855 Ash, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov thuộc Dự án 22.350, tên lửa siêu thanh Zircon và tên lửa hành trình Kalibr là những vũ khí gây lo ngại nhất cho các hạm đội của Mỹ hiện nay. (XEM CHI TIẾT)


Nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 4/10 cho biết quân đội Hàn Quốc gần đây đã quyết định mua thêm 90 tên lửa Taurus để tăng cường hơn nữa khả năng chống hạt nhân và tên lửa.

THẾ GIỚI 24H: Nga chuyển ‘rồng lửa’ S-300 tới Syria ảnh 1

Ảnh: Yonhap

Quá trình mua thêm tên lửa hiện đang được thực hiện. Theo dự kiến trước đây, khoảng 170 tên lửa Taurus sẽ được trang bị cho Không quân Hàn Quốc.


Hãng Yahoo đã xây dựng một phần mềm tìm kiếm các thông tin cụ thể trong toàn bộ các email của khách hàng theo yêu cầu của tình báo Mỹ. Theo tiết lộ của hai cựu nhân viên an ninh Mỹ giấu tên, hãng Yahoo đã quét hàng trăm triệu tài khoản email theo lệnh của Cơ quan An ninh Quốc gia và Cục Điều tra Liên bang Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Giải Nobel Vật lý 2016 vừa được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao cho ba nhà khoa học David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane và J. Michael Kosterlitz vì những đóng góp trong việc nghiên cứu các vật chất ở thể hiếm gặp. Theo thông cáo được đưa ra bởi Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, 3 nhà khoa học đoạt giải đã có công mở cánh cửa dẫn đến thế giới các thể hiếm gặp của vật chất. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG