THẾ GIỚI 24H: Mỹ-Philippines tập trận quân sự chung lớn chưa từng có

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gần 9.000 binh sỹ Philippines và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài 12 ngày ở đảo chính Luzon của Philippines. Đây cuộc tập trận quân sự chung lớn chưa từng có giữa hai nước.

Ngày 22/3, giới chức Mỹ thông báo nước này và Philippines sẽ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung lớn chưa từng có tại Philippines vào tuần tới, nhằm thể hiện mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Sự kiện này được tổ chức thường niên song đã bị hoãn hoặc hủy trong giai đoạn đại dịch COVID-19 vừa qua. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ cho biết cuộc tập trận năm nay, bắt đầu vào ngày 28/3, sẽ bao gồm các nội dung như an ninh biển, huấn luyện bắn đạn thật, chống khủng bố và hỗ trợ nhân đạo-cứu trợ thiên tai.


Đan Mạch tuyên bố đạt miễn dịch cộng đồng. Lãnh đạo Viện nghiên cứu dịch tễ Statens Serum Institut của Đan Mạch nói nước này đã đạt tới mức miễn dịch cộng đồng - ít nhất ở hiện tại. Điều này có nghĩa sự miễn dịch trong cộng đồng đã đủ lớn để dịch bệnh COVID-19 không thể lây lan rộng rãi trong xã hội, Copenhagen Post đưa tin hôm 21/3. Dù Đan Mạch đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch, số ca bệnh vẫn đang trên đà suy giảm, từ trên 50.000 ca mỗi ngày hồi cuối tháng một xuống còn khoảng 8.000-11.000 ca mỗi ngày hiện nay.


Bà Hillary Clinton mắc COVID-19. Bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng và là ứng viên tổng thống Mỹ năm 2016, hôm 23/3 thông báo mắc COVID-19. Bà cho biết chỉ gặp triệu chứng nhẹ và vẫn cảm thấy ổn. “Hơn bao giờ hết, tôi biết ơn vì sự bảo vệ mà vaccine tạo ra trước rủi ro bệnh nặng”, bà viết trên Twitter hôm 23/3. “Hãy tiêm chủng và tiêm tăng cường nếu bạn chưa tiêm”. Bà Clinton, 74 tuổi, cho biết chồng mình, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, xét nghiệm âm tính và vẫn khỏe mạnh. Ông Clinton vẫn đang cách ly cho tới khi cả gia đình đều ổn.


Ngày 22/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) nối lại các cuộc đàm phán để Ankara có thể trở thành một thành viên EU. Đề nghị của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong bối cảnh tình hình ở Ukraine đưa Ankara trở lại "sân khấu quốc tế" với vai trò là nhà trung gian hòa giải cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.


Hàng chục máy bay của Nga bị thu giữ ở nước ngoài. Ngày 22/3, Bộ trưởng Giao thông Nga Vitaly Savelyev cho biết 78 máy bay của Nga đã bị thu giữ ở nước ngoài trong bối cảnh loạt nước áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moskva liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Savelyev cho hay các lệnh trừng phạt đã khiến Nga không thể tiếp cận với hầu hết nguồn cung máy bay, phụ tùng máy bay và các dịch vụ hàng không, trong khi các hãng hàng không Nga phải thuê tới 515 máy bay ở nước ngoài.


Giới chức tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã phạt 11 quan chức vì đã cho phép một gia đình sinh tới 15 con trong hơn 2 thập kỷ. Thông báo cho biết, giới chức Quảng Tây đã quyết định phê bình, cảnh cáo 11 quan chức huyện Dung, vì cho rằng họ đã thể hiện "chủ nghĩa hình thức và quan liêu", thiếu trách nhiệm khi kiểm soát đăng ký kết hôn và quản lý dân cư trong trường hợp của gia đình ông Liang Er, 77 tuổi, và bà Lu Honglan, 47 tuổi, đến từ một ngôi làng nghèo đói ở huyện Dung của tỉnh này, đã sinh tới 4 con trai và 11 con gái trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến 2016.


Nga lần đầu tiên trao đổi tù binh với Ukraine. Giới chức Nga xác nhận đã có lần đầu tiên trao đổi tù binh chiến tranh với Ukraine, trong đó 9 binh sĩ Nga đã được phóng thích. “Lần trao đổi đầu tiên đã diễn ra. Chúng tôi đã chào đón trở lại 9 chàng trai của mình”, Ủy viên Nhân quyền tại Nga Tatyana Moskalkova cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài Russia Today hôm 22/3.


Vẫn chưa thấy dấu vết hộp đen của máy bay Boeing gặp nạn tại Trung Quốc. Các điều tra viên ngày 22/3 cho biết họ vẫn chưa thể định vị được vị trí hộp đen của máy bay mang số hiệu MU5735 cũng như xác định được nguyên nhân vụ tai nạn. "Máy bay đã bị phá hủy nghiêm trọng, khiến tiến trình điều tra rất khó khăn. Cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu. Chưa thể xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn ở thời điểm này. Đội điều tra sẽ thu thập chứng cứ từ tất cả đối tượng liên quan, tập trung tìm kiếm thông tin từ các camera ghi được hình ảnh máy bay rơi và phân tích nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG