Úc thành lập Bộ Tư lệnh không gian

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/3, Chính phủ Úc chính thức thành lập Bộ Tư lệnh không gian, một bộ phận mới trong Bộ Quốc phòng giống như Lực lượng không gian của Mỹ, với nhiệm vụ bảo vệ không gian vũ trụ của nước này trong môi trường nhiều thách thức.
Úc thành lập Bộ Tư lệnh không gian ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton nói rằng bộ tư lệnh mới là khởi đầu khiêm tốn, nhưng ông không cho biết chi tiết về nhân lực và ngân sách.

Trong bài phát biểu trước Không quân Úc, ông Dutton nói rằng không gian vũ trụ “chắc chắn sẽ trở thành môi trường có ý nghĩa quân sự lớn trong thế kỷ này”.

“Không gian vũ trụ đang trở nên đông đúc và tranh chấp hơn, nhất là khi biên giới giữa cạnh tranh và xung đột bị xoá nhoà vì những hoạt động vùng xám”, Bộ trưởng Dutton nói.

Ông Dutton rõ ràng coi Bộ Tư lệnh không gian là một nỗ lực nhằm đối phó với những tham vọng ngoài không gian của Trung Quốc và Nga khi nêu tên cả hai quốc gia này trong bài phát biểu của mình, cùng với “những nước coi không gian vũ trụ là nơi để giành lấy chứ không phải để chia sẻ”.

Bộ Tư lệnh không gian của Úc sẽ do Thiếu tướng Cath Roberts đứng đầu, với lực lượng được tạo nên từ người của lục quân, hải quân và không quân Úc, cùng với các nhà thầu tư nhân.

Ông Dutton cho biết lực lượng này “ban đầu còn khiêm tốn”, nhưng Úc sẽ cần “một Lực lượng không gian trong tương lai”, giống như phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2019.

Bộ Tư lệnh không gian sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Úc và Mỹ, sau khi hai quốc gia này cùng Anh ký thoả thuận đối tác quân sự mới mang tên Aukus.

Chính phủ Úc đang tập trung vào khía cạnh quân sự để tập hợp ủng hộ của cử tri, trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp đến gần. Đầu tháng này, chính phủ Úc cam kết tăng quân số của lực lượng quốc phòng lên 80.000 vào năm 2040.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.