THẾ GIỚI 24H: Mỹ áp lệnh trừng phạt Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên

Lực lượng điều tra của Anh tại hiện trường vụ đầu độc ông Skripal và con gái hồi tháng 3.2018
Lực lượng điều tra của Anh tại hiện trường vụ đầu độc ông Skripal và con gái hồi tháng 3.2018
TPO - Ngày 8.8, Mỹ tuyên bố họ sẽ áp đặt một gói trừng phạt mới với Nga vào cuối tháng 8 này, vì cho rằng Moscow là thủ phạm đầu độc hai cha con cựu điệp viên Sergei Skripal ở Anh. 

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Reuters rằng họ đã thông báo cho Nga về lệnh trừng phạt mới này từ hôm 7.8. Mỹ cho hay các biện pháp trừng phạt mới sẽ gồm kiểm soát hàng hóa nhập khẩu gắt gao hơn, theo một đạo luật về loại bỏ chiến tranh sinh học được Mỹ thông qua hồi năm 1991. Tuy nhiên, các hoạt động như hợp tác không gian, hợp tác cấp chính phủ và cả an toàn bay thương mại sẽ được xem xét miễn trừ kiểm soát hàng hóa. "Mức độ ảnh hưởng thương mại lên tới hàng trăm USD. Nó là một tác động đáng kể với Nga", nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Reuters. Quan chức này cho hay thêm là Mỹ sẽ trừng phạt thêm một đợt nữa, sau đợt này 90 ngày, trừ khi Nga đưa ra "đảm bảo đáng tin cậy" rằng họ sẽ không dùng vũ khí hóa học và cho phép các thanh tra quốc tế đến nước họ điều tra.


Anh ngày 8/8 đã hoan nghênh việc Mỹ áp đặt trừng phạt mới đối với Nga sau khi cáo buộc Nga sử dụng chất độc thần kinh Novichok nhằm ám sát một cựu điệp viên hai mang người Nga và con gái của người này tại Anh hồi tháng 3/2018. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Văn phòng Ngoại vụ Anh nhấn mạnh, Anh hoan nghênh việc Mỹ có thêm hành động. Phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về việc sử dụng vũ khí hóa học trên các con phố Salisbury, Anh đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga.


Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu quân sự - chính trị của Viện Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, chuyên gia Vladimir Batjuk cho biết, sáng kiến đối thoại về giải trừ quân bị là đề xuất của Nga, nhưng Washington hiện tại khó có thể thực hiện bất kỳ bước đi nào về vấn đề này trước khi cuộc bầu cử quốc hội diễn ra. Trước đó, trang mạng Politico cho hay, tại cuộc gặp ở Helsinki (Phần Lan), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump một loạt đề xuất về kiểm soát vũ khí. Theo ông Batiouk, phía Nga tích cực hơn trong việc khởi xướng cuộc đàm phán về vấn đề này. Chuyên gia trên nêu rõ: "Cho đến nay, chính quyền Mỹ chưa đưa ra phản ứng nào đối với đề xuất của Nga.


Hôm thứ Ba (7/8), tàu khu trục của Anh Type 45 HMS Diamond đã theo sát tàu khu trục Severomorsk và tàu tuần tiễu Nguyên soái Ustinov – đều của Nga, khi hai tàu này đi qua vùng Eo biển Anh (hay còn gọi là Eo biển Manche), thuộc lãnh hải Anh. Một thông cáo của Hải quân Hoàng gia Anh cho biết, trong tháng qua, tàu HMS Diamond đã thực hiện nhiều nghĩa vụ khác nhau vòng quanh nước Anh trong vai trò một tàu hộ tống có tính sẵn sàng cao của hải quân Anh, và luôn ở trong tình trạng cảnh báo 24 giờ để đối phó với bất kỳ sự cố  hay nhiệm vụ nào  trong hoặc xung quanh vùng biển nước này.


Ngày 8/8, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức Eleonore Petermann cho biết Berlin đã đạt được thỏa thuận với Madrid về trao trả người nhập cư về Tây Ban Nha trong bối cảnh Berlin đang tìm cách hạn chế số người nhập cư mới vào nước này. Theo thỏa thuận sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11/8 tới, người nhập cư có thể "bị gửi trả về Tây Ban Nha trong vòng 48 giờ đồng hồ." Bà Petermann cho biết Tây Ban Nha không đề ra bất kỳ điều kiện nào để đổi lấy sự trao đổi này.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/8 xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin thông qua các kênh ngoại giao. Ông Peskov đưa ra lời xác nhận trên sau khi thượng nghị sỹ Mỹ Rand Paul cho biết trong một chuyến thăm Moskva, ông đã chuyển lá thư của Tổng thống Donald Trump cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó đề cập đến cách thức Washington và Moskva có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chống khủng bố.


Tòa án Tối cao Venezuela ngày 08/08 đã ra lệnh bắt giữ lãnh đạo phe đối lập và nguyên chủ tịch quốc hội Julio Borges do liên quan tới vụ ám sát tổng thống. Ông Borges hiện đang sống ở thủ đô Caracas của Columbia và vẫn chưa có phản ứng về thông tin này. Một nghị sỹ đối lập khác bị bắt giữ ngày 7/8 là cựu thủ lĩnh sinh viên Juan Requesens. Công tố viên trưởng Tarek Saab cho biết có 19 người liên quan tới vụ tấn công và 6 người đã bị bắt giữ.


Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 8/8, Hạ nghị sỹ Chris Collins, đại diện của đảng Cộng hòa tại bang New York đồng thời là một trong những người dành sự ủng hộ mạnh mẽ nhất và sớm nhất cho Tổng thống Donald Trump, đã bị kết tội giao dịch nội gián. Theo các công tố viên liên bang, ông Collins, một trong những cổ đông lớn nhất và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty công nghệ sinh học Innate Immunotherapeutics, bị kết tội lừa đảo chứng khoán.


Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, một báo cáo của Liên hợp quốc ngày 8/8 cho biết, cuộc xung đột kéo dài suốt 7 năm qua ở Syria đã khiến quốc gia Trung Đông này phải hứng chịu tổn thất với phí tổn ước tính lên tới gần 400 tỷ USD. Đây là số liệu được công bố sau hội nghị kéo dài 2 ngày do Ủy ban Kinh tế và Xã hội Tây Á của Liên hợp quốc (ESCWA) tổ chức tại Liban. Hội nghị có sự tham dự của hơn 50 chuyên gia Syria và quốc tế.


Phu nhân Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Asma al-Assad đã phải nhập viện tại thủ đô Damascus sau khi phát hiện khối u ác tính ở tuyến vú. Hãng thông tấn chính thức của Syria SANA dẫn nguồn từ trang Facebook của Văn phòng Tổng thống cho biết, các bác sĩ đã phát hiện khối u ở giai đoạn sớm. Asma al-Assad, tên thời con gái là Asma Akhras, sinh năm 1975 tại London, Vương quốc Anh. Cha bà, Fawaz Akhras, là bác sĩ tim mạch, còn mẹ bà, Sahar Akhras, là một quan chức cấp cao đã về hưu trong Đại sứ quán Syria tại London. (Xem chi tiết...)
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG