Báo Nga liệt kê những chi tiết khó hiểu trong vụ đầu độc Skripal

Cựu điệp viên Skripal. Ảnh: Reuters
Cựu điệp viên Skripal. Ảnh: Reuters
TPO - Quan hệ giữa Nga và Anh đã bất ngờ trở nên căng thẳng chỉ sau một buổi chiều ở Salisbury. Tại đây, cựu điệp viên Sergei Skripal cùng con gái Yulia được cho là đã bị đầu độc bởi chất độc thần kinh Novichok. Vụ tấn công này, theo London, có sự nhúng tay của Moscow.

Dù đã hơn một tháng, nhưng báo chí toàn cầu vẫn chưa thôi tranh luận về những gì xảy ra với ông Skripal và con gái Yulia hôm 4/3 tại Salisbury (Anh).

Điện Kremlin vẫn đang cố gắng tìm hiểu sự thật đằng sau vụ đầu độc. Nhưng những chi tiết bất thường và “huyền bí” đang ngày càng gia tăng. Nhiều chi tiết, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có lời giải đáp.

Hãng tin RT của Nga mới đây đã liệt kê 3 bí ẩn lớn nhất.

Chất độc chết người Novichok

Sau khi nghe tin về vụ tấn công, nhiều người nghĩ rằng hai cha con Skripal sẽ không qua khỏi. Họ được cho là “đã phơi nhiễm với một chất độc thần kinh của quân đội”. Ít nhất là mọi tờ báo ở Anh đều nói vậy. Thủ tướng Anh Theresa May đã đưa ra thông tin về chất độc này chỉ vài ngày sau – đó là Novichok.

Những cụm từ như “chất độc”, “chết chóc” được nhắc đi nhắc lại trên các tờ báo của Anh. Nhiều tờ thậm chí còn đưa tin như thể Skripal đã qua đời. Ví dụ như tờ Times với bài báo mang tiêu đề: “Bà May sẽ trả đũa Nga vì cái chết của cựu điệp viên”.

Tiêu đề này tất nhiên đã được sửa, sau khi xuất hiện thông tin cha con Skripal vẫn còn sống.

Tuy nhiên, trên thực tế, nếu thứ được sử dụng để đầu độc Skripal là Novichok, thì cơ hội sống sót là rất thấp.

Các chuyên gia nói rằng chỉ cần một giọt 1mm Novichok cũng có thể gây chết người.

Tờ Business Insider cho biết: “Chất độc này có thể giết người nhanh một cách kinh khủng”. Còn tờ FT viết: “Novichok là một trong những vũ khí hóa học nguy hiểm nhất trên thế giới”.

Trong khi đó, Yulia Skripal mới đây nói trong một tuyên bố rằng hai cha con cô vẫn khỏe. Sĩ quan cảnh sát mà bà May nói là “chịu ảnh hưởng bởi chất độc” cũng đã được xuất viện chỉ sau vài tuần.

Vậy, thứ khiến hai cha con Skripal ngộ độc có thực sự là Novichok?

Hay chất độc này được sử dụng với một lượng nhỏ đến mức không đủ gây chết người? Dựa trên thông tin cho rằng “chất độc được tìm thấy khắp nơi, trên cánh cửa, tại quán rượu và trên xe hơi”, thì rõ ràng suy luận này là không hợp lý.

Chú mèo và hai chú chuột lang

Các giả thuyết liên quan đến tình huống Skripal bị đầu độc đã thay đổi liên tục trong suốt thời gian qua. Chỉ có một thông tin duy nhất vẫn được nhắc đi nhắc lại đến tận bây giờ, là “Nga đứng sau vụ này”.

Skripal được cho là đã tiếp xúc với chất độc trong “nhà hàng Zizzi”, hay một quán rượu.

Sau đó, báo chí nói rằng chất độc đã xuất hiện trên tay nắm cửa, tại mộ của vợ ông Skripal, trong một chiếc xe hơi... Nếu đúng vậy, thì một trong những chất độc thần kinh mạnh nhất thế giới đã xuất hiện khắp nơi quanh thị trấn Salisbury, mà không ai bị ảnh hưởng.

Skripal thậm chí đã có thể đi từ nhà đến thị trấn, đi ăn, uống một chén rượu, và đi dạo trong công viên trước khi được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế. Tức nhiều giờ sau khi ông tiếp xúc với Novichok.

Hai con chuột lang của Skripal mới đây được phát hiện đã chết sau nhiều ngày vì mất nước. Một chú mèo của Skripal vì quá ốm yếu, đã được trao cho cái chết nhân đạo.

Vậy, vì sao chất độc Novichok xuất hiện khắp nơi trong nhà của Skripal, nhưng những vật nuôi vốn hay chạy lung tung lại chết chỉ vì thiếu nước?

Báo chí

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson không ngần ngại nói với báo chí rằng Nga đứng sau vụ đầu độc Skripal.

Phòng thí nghiệm tuyệt mật Porton Down - nơi kiểm tra các mẫu vật nhiễm Novichok – cũng khẳng định với Ngoại trưởng Johnson rằng vụ việc có liên quan tới Moscow.

Nhưng sau đó, Giám đốc điều hành Porton Down lại đưa ra một tuyên bố trái ngược, khi nói rằng không thể khẳng định chất độc này có nguồn gốc từ Nga.

Các tờ báo của Anh đưa tin họ đã phỏng vấn một số nguồn tin giấu tên, những người chỉ đích danh Nga.

Daily Mail thậm chí còn phỏng vấn một nguồn tin cho biết “Nga đã thử bôi Novichok lên tay nắm cửa”.

Nguồn tin của Times tiết lộ tên phòng thí nghiệm chính xác nơi Novichok được điều chế, nhưng tất nhiên, họ không thể tiết lộ nguồn gốc thông tin.

Cựu điệp viên hai mang Sergei và con gái Yulia được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế tại trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury, hạt Wiltshire, phía nam nước Anh, vào hôm Chủ nhật 4/3, nghi do bị đầu độc.

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết ông Skripal bị đầu độc bằng Novichok – chất độc thần kinh được sáng chế từ thời Liên Xô.

London cáo buộc Moscow có liên quan dù chưa đưa ra được bằng chứng xác thực, kêu gọi các đồng minh phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Đến nay, hơn 150 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất.

Chính phủ Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới vụ việc ở Salisbury, đồng thời tuyên bố trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

s
Theo Theo RT
MỚI - NÓNG