Con gái cựu điệp viên Skripal lần đầu lên tiếng sau khi bị đầu độc

Yulia Skripal. Ảnh: RT
Yulia Skripal. Ảnh: RT
TPO - Yulia Skripal – con gái cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal đã đưa ra một tuyên bố thông qua cảnh sát London sau vài tuần hôn mê.

Trong bản tuyên bố được đưa ra hôm nay, 5/4, Yulia Skripal cho biết cô đang dần hồi phục sau khi bị tấn công nghi bằng chất độc thần kinh: “Tôi tỉnh lại cách đây hơn một tuần. Và tôi vui mừng thông báo rằng sức khỏe của tôi đang khá lên từng ngày.”

“Tôi biết ơn sự quan tâm của mọi người, cũng như những thông điệp đầy thiện chí mà chúng tôi nhận được.

Tôi chắc rằng bạn sẽ cảm thấy toàn bộ sự việc này có phần khá mông lung. Nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ tôn trọng sự riêng tư của tôi và của gia đình tôi trong thời gian nghỉ ngơi.”

Tuần trước, phía Anh cho biết Yulia đang dần ổn định trở lại sau nhiều ngày hôn mê.

Yulia dường như đã gợi ý rằng cô sẽ sớm xuất viện, đồng thời khẳng định cả cô và ông Sergei đều không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng về sức khoẻ.

Khi được hỏi về ông Sergei, hiện được cho là đang trong tình trạng nguy kịch, Yulia úp mở: "Mọi thứ đều ổn. Ông ấy đang nghỉ ngơi, ngủ say. Sức khoẻ của mọi người đều ổn."

Viktoria Skripal – một người thân của cha con Skripal ở Moscow (Nga) cho biết bà đã nói chuyện với Yulia, đồng thời tiết lộ một bản tuyên bố của Yulia sẽ sớm được công bố trên báo giới Nga, “bằng cả tiếng Anh”.

"Yulia nói mọi thứ đều ổn," bà Viktoria nói với tờ Guardian qua điện thoại. "Đó là tất cả những gì tôi có thể nói."

Cựu điệp viên hai mang Sergei và con gái Yulia được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế tại trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury, hạt Wiltshire, phía nam nước Anh, vào hôm Chủ nhật 4/3, nghi do bị đầu độc.

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết ông Skripal bị đầu độc bằng Novichok – chất độc thần kinh được sáng chế từ thời Liên Xô.

London cáo buộc Moscow có liên quan dù chưa đưa ra được bằng chứng xác thực, kêu gọi các đồng minh phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Đến nay, hơn 150 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất.

Chính phủ Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới vụ việc ở Salisbury, đồng thời tuyên bố trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".