THẾ GIỚI 24H: Máy bay chở khách trúng đạn lạc ở Lebanon

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một máy bay của hãng hàng không Trung Đông - Middle East Airlines (MEA) trúng đạn lạc khi đang hạ cánh xuống Beirut, Lebanon.

Theo Chủ tịch MEA Mohamad El-Hout, ngày 10/11 (giờ địa phương), máy bay chở khách của hãng sau khi bay từ Jordan đến Beirut, Lebanon, đã bị trúng đạn lạc lúc hạ cánh xuống sân bay. Hiện, chưa có thông tin về hành khách bị thương. Theo Aerotime, tại Lebanon, dù bất hợp pháp, nhiều người vẫn bắn súng như một hình thức chúc mừng, có thể trong đám cưới, sinh nhật hoặc các ngày lễ lớn như năm mới. Mỗi năm, có 7, 8 máy bay bị trúng đạn lạc từ các khu vực lân cận sân bay Beirut, nhưng vụ việc hôm 10/11 là lần đầu tiên một máy bay đang di chuyển bị trúng đạn.


Mỹ lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Avenger cùng tên lửa Stinger. Lầu Năm Góc ngày 10/11 đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine. Phát biểu với báo giới, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh xác nhận gói viện trợ quân sự mới của Mỹ sẽ bao gồm 4 tổ hợp phòng không tầm thấp và có khả năng cơ động cao Avenger, cũng như các tên lửa Stinger dùng cho 4 tổ hợp này. Đây là lần đầu tiên Washington cung cấp cho Kiev hệ thống phòng không Avenger.


Mỹ từ chối gửi máy bay không người lái tiên tiến đến Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối yêu cầu của Kiev về việc cung cấp máy bay không người lái tối tân vì lo ngại rằng việc này có thể làm leo thang xung đột Ukraine, Wall Street Journal (WSJ) đưa tin. (XEM CHI TIẾT...)


Quốc hội Liban lần thứ 5 liên tục không bầu được tổng thống mới. Quốc hội Liban ngày 10/11 đã tiếp tục thất bại trong nỗ lực bầu ra một vị tổng thống mới, giữa lúc vị trí này bị bỏ trống kể từ khi ông Michel Aoun kết thúc nhiệm kỳ hôm 31/10. Trong thời gian vị trí tổng thống bị bỏ trống, quyền lực sẽ rơi vào tay nội các.


Tấn công nghi là khủng bố tại Bỉ, 2 người thương vong. Rạng sáng 11/11, theo giờ Việt Nam, đã xảy ra một vụ tấn công nghi có liên quan đến khủng bố khiến 2 người thương vong. Trong đó có 1 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Tờ Le Soir cho biết, nhân viên cảnh sát thiệt mạng do bị đâm vào cổ và qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát Bỉ xác nhận đối tượng tình nghi đã bị bắn và “vô hiệu hóa”.


Indonesia công bố nguyên nhân vụ máy bay rơi xuống biển làm 62 người thiệt mạng. Kết luận của các nhà điều tra Indonesia khẳng định vấn đề kỹ thuật và lỗi phi công là nguyên nhân khiến chiếc Boeing 737 chở 62 hành khách và thành viên phi hành đoàn lao xuống biển vào ngày 9/1/2021.


NATO tập trận đa quốc gia tại Romania. Bộ Quốc phòng Romania ngày 10/11 thông báo quân đội nước này cùng các đồng minh Mỹ, Pháp và Hà Lan đang tiến hành cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn ở nước này. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Romania được coi là một trong những điểm nóng ở sườn Đông của NATO.


Iran tuyên bố chế tạo được tên lửa đạn đạo siêu vượt âm. Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Amir Ali Hajizadeh nói: "Tên lửa này có tốc độ cao và có thể hoạt động cả ở trong và ngoài bầu khí quyển. Tên lửa sẽ nhắm đến các hệ thống chống tên lửa tiên tiến của đối phương và là một bước tiến lớn trong lĩnh vực tên lửa". Tên lửa siêu vượt âm có thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh ít nhất 5 lần và theo một quỹ đạo phức tạp, do đó khó bị đánh chặn. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về việc Iran thử nghiệm loại tên lửa này.


Israel quyết không cung cấp hệ thống Vòm sắt cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã nêu lý do nước này từ chối cung cấp hệ thống phòng không cho Kiev trong bối cảnh cuộc chiến trên không đang trở thành trọng tâm của cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Ukraine đã đề nghị Israel cung cấp hệ thống Vòm Sắt cùng các hệ thống khác đối phó với UAV mà Kiev cáo buộc là do Iran sản xuất và hiện đang được Nga sử dụng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nhấn mạnh, nước này không có đủ năng lực sản xuất để cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine.

MỚI - NÓNG