THẾ GIỚI 24H: IS tuồn dầu ra thị trường qua Thổ Nhĩ Kỳ

THẾ GIỚI 24H: IS tuồn dầu ra thị trường qua Thổ Nhĩ Kỳ
TPO - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết phần lớn lượng dầu mỏ của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã được tung ra thị trường đen qua đường Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Iraq ngày 7/12 cho biết trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Walter Steinmeier, Thủ tướng al-Abadi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt hoạt động buôn dầu mỏ của IS, trong đó đa số các vụ này được thực hiện qua Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm cắt một nguồn tài chính quan trọng của tổ chức này. 


Kết quả phân tích của Trung tâm nghiên cứu HIS từ các nguồn tin tình báo, mạng xã hội... cho thấy tổng thu nhập hàng tháng mà IS kiếm được trong dịp cuối năm 2015 vào khoảng 80 triệu USD. Phần lớn thu nhập – khoảng 50% - là từ việc đánh thuế nặng và cướp bóc tài sản của người dân tại các vùng lãnh thổ do chúng chiếm đống. Khoảng 43% số tiền chúng kiếm được là từ việc bán dầu lậu. Số còn lại xuất phát từ hoạt động buôn bán ma túy, cổ vật cũng như được tài trợ.


Mỹ đã xác nhận cái chết của Abu Nabil, thủ lĩnh cấp cao nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya, đối tượng là mục tiêu của cuộc không kích do máy bay F-15 của Mỹ thực hiện tại thành phố Derna, Libya hôm 13/11. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cũng xác nhận một thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab, nhóm có quan hệ với al-Qaeda, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích mà quân đội Mỹ tiến hành ở Somalia hôm 2/12. 


Ngày 7/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Nga tại Ankara, yêu cầu giải thích về vụ việc liên quan tới thủy thủ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hành động trên khi truyền thông nước này đăng tải hình ảnh cho thấy dường như một thủy thủ Nga đã cầm tổ hợp tên lửa phòng không vác vai di động (tên lửa vác vai) đứng trên một tàu quân sự của Nga đang đi qua eo biển Bosphorus. Đại sứ quán Nga hiện chưa đưa ra bất kỳ phản ứng gì. 


Một quan chức cấp cao trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/12 cho biết, nước này sẽ không rút quân khỏi thành phố Mosul của Iraq. Đây là khu vực do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng kiểm soát kể từ tháng 6 năm ngoái. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin trên cho biết, việc Thổ Nhĩ Kỳ có rút hay không lực lượng đã triển khai gần thành phố Mosul sẽ chỉ phụ thuộc vào các cuộc thảo luận với chính quyền Trung ương Bagdad và với lãnh đạo của Lực lượng dân quân người Kurd tại Iraq.


Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố việc thế giới tập trung giải quyết vấn đề Syria không làm suy yếu những lời kêu gọi của Phương Tây yêu cầu Nga tuân thủ thỏa thuận hòa bình về Ukraine và trả lại bán đảo Crimea cho Kiev. Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thỏa thuận Minsk ký kết hồi tháng 2 vừa qua “sẽ không thể thành công nếu Nga không thực hiện các cam kết của họ”.


Một vụ nổ do thiết bị tự chế gây ra tại một bến xe buýt ở trung tâm thủ đô Moscow đã khiến 3 người bị thương nhẹ. Thiết bị nổ này có thể đã được ném ra từ một tòa nhà cao tầng hoặc một chiếc ôtô chạy ngang qua. Sở Nội vụ Moscow cho biết vụ nổ xảy ra lúc chiều muộn 7/12, gần nhà số 19 trên đường Pokrovka ở Moscow. Trong số 3 người bị thương có 2 phụ nữ phải nhập viện và một nam giới được sơ cứu tại hiện trường. 


Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết cặp vợ chồng sát thủ Syed Farook và Tashfeen Malik thực hiện vụ xả súng đẫm máu ngày 2/12 vừa qua tại thành phố San Bernardino của bang California khiến 14 người thiệt mạng từ lâu đã bị coi là những phần tử cực đoan. 


Iran đã thử một tên lửa đạn đạo tầm trung mới hồi tháng trước, hành động vi phạm hai nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Kênh Fox News cho hay tình báo Phương Tây nói rằng Iran tiến hành vụ thử tên lửa nói trên vào hôm 21/11 từ một bãi thử tên lửa của nước này dọc bờ biển Vịnh Oman và gần Chabahar, một thành phố cảng giáp biên giới Pakistan. Tên lửa Ghadr-110 có tầm bắn từ 1.800-2.000 km và có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân. 


Số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Đức công bố ngày 7/12 cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng 11 vừa qua đã có hơn 200.000 người di cư tìm đến Đức. Đây được xem là tháng kỷ lục mới về người di cư tới Đức so với con số 181.000 người được công bố hồi tháng 10 vừa qua. Với đà này, đến cuối năm nay, sẽ có hơn 1 triệu người di cư đến Đức, tăng gấp 4 lần so với con số của năm 2014.

MỚI - NÓNG