THẾ GIỚI 24H: IMF cảnh báo Mỹ vỡ nợ có thể khiến bất ổn lan rộng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết kịch bản Mỹ vỡ nợ do không thể nâng trần nợ công sẽ tác động nghiêm trọng đến nước này cũng như kinh tế toàn cầu.

Phát ngôn viên IMF Julie Kozack ngày 11/5 nói rằng Mỹ vỡ nợ có thể kéo theo lãi suất vay cao hơn và bất ổn lan rộng, Reuters đưa tin. Tổng thống Joe Biden và các lãnh đạo Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục họp về vấn đề nâng trần nợ công vào ngày 12/5, sau cuộc thảo luận ban đầu hôm 9/5. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo việc Mỹ vỡ nợ có thể “châm ngòi cho một cuộc suy thoái toàn cầu”, cũng như làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ.


Thụy Sĩ phong tỏa 8,3 tỷ USD tài sản và dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga. Ngày 11/5, Bộ Kinh tế Thụy Sĩ thông báo, các khoản dự trữ và tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga có giá trị tổng cộng 7,4 tỷ franc (8,3 tỷ USD) đang bị phong tỏa tại nước này. Theo thông báo từ bộ trên, các giao dịch liên quan các tài sản và khoản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị cấm thực hiện khoảng 1 tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022. Mọi tài sản của ngân hàng Nga tại Thụy Sĩ đều bị đóng băng kể từ ngày 25/3/2022.


Thỏa thuận ngũ cốc sẽ ngừng hoạt động nếu Nga không nhận được đảm bảo trước 18/5. Ngày 11/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin tuyên bố, Nga không thể thỏa hiệp với các tiêu chuẩn kép, khi chỉ các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine được xuất khẩu trong khuôn khổ thỏa thuận ngũ cốc. Nó sẽ ngừng hoạt động nếu Nga không nhận được đảm bảo rằng, các yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng trước ngày 18/5.


Mỹ đề xuất siết chặt giấy phép an ninh sau bê bối rò rỉ tài liệu mật. Ngày 10/5, các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ đã đề xuất cải tổ hầu hết hệ thống cấp giấy phép an ninh nhằm bảo vệ các bí mật quốc gia. Đây là động thái mới nhất của các nhà lập pháp Mỹ sau các vụ rò rỉ tài liệu mật và phát hiện tài liệu mật quốc gia tại nhà riêng của các quan chức hàng đầu trong thời gian qua.


Bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Ngày 11/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC). Theo số liệu mới nhất của WHO, từ đầu năm 2022 đến ngày 8/5 vừa qua, đã có trên 87.000 người mắc bệnh đậu mùa khỉ tại trên 100 nước trên thế giới.


Xả súng tại nhà máy sản xuất ô tô Mercedes ở Đức, khiến 2 người thiệt mạng. Một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy sản xuất ô tô Mercedes-Benz MBGn.DE ở thành phố Sindelfingen của Đức đã làm 2 người thiệt mạng. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm nam giới 53 tuổi. 2 nạn nhân, 44 tuổi đã tử vong do trọng thương. Cả hung thủ và các nạn nhân đều là lao động trong nhà máy. Nhà máy sản xuất ô tô đã phải dừng hoạt động sau vụ việc trên.


Tòa tối cao Pakistan ra lệnh trả tự do cho cựu Thủ tướng Imran Khan. Tòa tối cao Pakistan tuyên bố vụ bắt giữ ông Imran Khan là bất hợp pháp, từ đó ra lệnh trả tự do cho vị cựu thủ tướng này. Ngày 11/5, Reuters dẫn báo của Tòa án tối cao Pakistan nói, phán quyết bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan là bất hợp pháp. Hậu quả của hành động này là dẫn đến các cuộc biểu tình giữa những người ủng hộ ông Khan và quân đội Pakistan suốt những ngày qua.


Căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan gia tăng. Căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan lại có dấu hiệu gia tăng, khi hai bên ngày 11/5 đã cáo buộc nhau nã pháo và súng cối dọc khu vực biên giới. Sự việc diễn ra chỉ vài ngày trước thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu (EU) chủ trì nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia trên.


Anh cung cấp tên lửa tầm xa, Mỹ đẩy nhanh chuyển giao xe tăng cho Ukraine. Các quan chức phương Tây cho hay, Anh đã chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Đồng thời, London nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng Storm Shadow sẽ không được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cho biết, Mỹ đang cố gắng đẩy nhanh việc chuyển giao xe tăng cho Ukraine, việc giao hàng dự kiến ​​diễn ra vào đầu mùa thu.


Bangladesh sơ tán gần 1 triệu người, sẵn sàng ứng phó với siêu bão. Ngày 11/5, Cơ quan Khí tượng Bangladesh ban bố cảnh báo bão Mocha có nguy cơ phát triển thành siêu bão đang tiến sát bờ biển ở Đông Nam nước này. Lệnh sơ tán khẩn cấp gần 1 triệu dân cư các vùng ven biển đã được đưa ra. Cảnh báo bão nguy hiểm số 1 được phát đi qua loa phóng thanh tại tất cả các cảng ở hai thành phố Chattogram và Cox's Bazar. Các tàu đánh cá và tàu chở khách được khuyến cáo neo đậu tại nơi trú ẩn cho đến khi có thông báo mới.

MỚI - NÓNG