THẾ GIỚI 24H: Huyết tương bệnh nhân COVID-19 ‘đắt khách' ở chợ đen

Lấy huyết tương từ những người mắc COVID-19 đã bình phục. Ảnh: socialnews.xyz
Lấy huyết tương từ những người mắc COVID-19 đã bình phục. Ảnh: socialnews.xyz
TPO - Một bệnh nhân mắc COVID-19 đã bình phục chia sẻ: "Một túi huyết tương có thể có giá tới 2.000 USD và nhiều người sẵn sàng trả nhiều hơn để cứu mạng sống của người thân."

Huyết tương của các bệnh nhân mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã nổi lên như một "món hàng sinh lợi" trên thị trường chợ đen ở Iraq, trong bối cảnh hệ thống y tế của đất nước vốn bị xung đột tàn phá này đang trên bờ vực sụp đổ sau khi ghi nhận tổng cộng 53.708 ca mắc trong ngày 2/7. Với hơn 53.700 ca mắc và hơn 2.100 ca tử vong, Iraq hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 tại Trung Đông, bên cạnh Saudi Arabia và Iran. Mối quan ngại đang gia tăng khi các bệnh viện đều quá tải. Hệ thống y tế tê liệt khó có thể điều trị 2.000 ca mắc mới mỗi ngày.


Ngày 3/7, Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, Thượng tướng Sergei Surovikin cho hay Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM) được triển khai xung quanh Moskva và khu công nghiệp ở thủ đô sẽ sớm nhận được các hệ thống radar và đánh chặn tên lửa mới. Thượng tướng Surovikin nhấn mạnh sức mạnh hỏa lực của hệ thống bảo vệ Moskva và khu công nghiệp ở thủ đô sẽ được nâng lên gấp đôi. Kết quả này đã liên tục được khẳng định trong những cuộc thử nghiệm ban đầu đối với hệ thống đánh chặn.


Nổ lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Sakarya, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 3/7. Đài truyền hình NTV đưa tin sau một loạt vụ nổ lớn, các vụ nổ nhỏ hơn tiếp tục tại nhà máy. Các hình ảnh do NTV phát trên truyền hình cho thấy các ngọn lửa và đám khói dày đặc bốc lên trời. Thị trưởng Sakarya, Ekrem Yuce, cho biết khoảng 200 công nhân đang làm việc tại nhà máy.


Người đứng đầu Tổ chức phòng vệ dân sự Iran Gholamreza Jalali cảnh báo, Iran sẽ trả đũa bất cứ nước nào tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào những cơ sở hạt nhân của nước này. Tuyên bố đưa ra sau khi xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở hạt nhân Natanz, mà theo nhận định của một số quan chức Iran có thể do bị tấn công mạng. Cơ sở hạt nhân Natanz là một trong số các cơ sở của Iran do Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế giám sát.


Ngày 3/7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký ban hành luật chống khủng bố sửa đổi nhằm tăng cường các nỗ lực chống khủng bố trong nước. Việc ký ban hành dự luật thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Philippines nhằm loại trừ các tổ chức khủng bố vốn lâu nay gieo rắc nỗi đau thương và khiếp sợ cho nhiều người dân nước này. Luật chống khủng bố mới của Philippines, thay thế luật chống khủng bố ban hành năm 2007, sẽ nghiêm trị những đối tượng có hành vi xúi giục, kích động, hoặc âm mưu, tham gia lên kế hoạch, huấn luyện, chuẩn bị cho các vụ tấn công khủng bố, cũng như những đối tượng cung cấp tài chính và phụ trách tuyển mộ thành viên cho các tổ chức khủng bố.


Truyền thông Ấn Độ ngày 3/7 dẫn nguồn tin trong chính phủ cho biết, quân đội Ấn Độ đã điều động lực lượng đặc nhiệm Para đóng ở nhiều địa điểm khác nhau lên khu vực Ladakh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị đặc nhiệm này từng đóng vai trò then chốt trong cuộc tấn công tiêu diệt các trại huấn luyện khủng bố đặt ở Pakistan hồi năm 2017 và có thể sẽ là công cụ hiệu quả trên mặt trận đối đầu với Trung Quốc trong trường hợp cấp bách.  Quân đội Ấn Độ có 12 trung đoàn đặc nhiệm. Binh sĩ trong lực lượng này được huấn luyện ở nhiều địa hình khác nhau và được triển khai tới các vùng sa mạc, đồi núi, rừng rậm.


Ngày 3/7, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của người phát ngôn lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen, ông Yahya Saria, cho hay họ đã nhằm mục tiêu tấn công vào các khu vực Khamis Mushait và Najran của Saudi Arabia bằng các máy bay không người lái. Theo ông Saria, các lực lượng của Houthi đã không kích nhằm vào một phòng điều khiển ở sân bay Najran, các kho chứa vũ khí ở căn cứ không quân Quốc vương Khalid và nhiều mục tiêu quân sự khác. Người phát ngôn của Houthi khẳng định rằng các máy bay không người lái của họ đã không kích vào các mục tiêu này với độ chính xác cao.


Ngay trong chiều 3/7, tân Thủ tướng Pháp Jean Castex và cựu Thủ tướng Édouard Philippe đã tiến hành chuyển giao quyền lực. Tại lễ chuyển giao diễn ra tại điện Matignon, cựu Thủ tướng Edouard Philippe gửi lời chúc mừng tới người kế nhiệm và bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng ông Jean Castex có thể làm tốt nhiệm vụ của người đứng đầu Chính phủ trong thời gian tới.


Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ ngày 3/7 đưa tin Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trên trang Twitter, ông Qureshi cũng cho biết vào đầu giờ chiều ông cảm thấy sốt nhẹ và ngay lập tức cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy ông dương tính với loại virus nguy hiểm này. Theo thống kê trên trang worldometers, đến nay Pakistan đã ghi nhận gần 222.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, làm 4.551 người tử vong.

MỚI - NÓNG