THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc bắn hàng loạt tên lửa sau khi Triều Tiên phóng ICBM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 24/3, Hàn Quốc đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo và hành trình ra bờ biển phía Đông, vài giờ sau khi có tin Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc đã khai hỏa một loạt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình về phía Biển Nhật Bản (biển Đông Bán đảo Triều Tiên), trong một động thái dường như nhằm đáp trả vụ phóng trước đó cùng ngày của Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc đồng thời tuyên bố, nếu cần thiết, các lực lượng nước này sẵn sàng và có khả năng thực hiện các vụ tấn công chính xác nhằm vào địa điểm nơi Triều Tiên phóng tên lửa. Các lực lượng nước này đã lập tức mở một cuộc tập trận tên lửa bắn đạn thật sau vụ phóng của Triều Tiên.


KCNA xác nhận Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo mới. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/3 xác nhận vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới (ICBM) Hwasongpho-17 của các lực lượng chiến lược Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã được thực hiện vào ngày 24/3 (giờ địa phương), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. KCNA cho biết tên lửa Hwasong-17 được phóng từ Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã bay đến độ cao tối đa 6.248,5km và bay quãng đường 1.090km trong 4.052 giây trước khi bắn trúng mục tiêu trên biển.


Mỹ tung loạt trừng phạt lên Nga, Trung Quốc, Triều Tiên. Ngày 24/3, Mỹ tuyên bố trừng phạt thêm các tổ chức của Nga, Trung Quốc, Triều Tiên liên quan đến việc phổ biến những loại vũ khí bị cấm, Reuters đưa tin. Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt đối với công ty Trung Quốc Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment vì đã cung cấp cho Syria các thiết bị thuộc diện cần kiểm soát bởi cơ chế không phổ biến vũ khí hóa học và sinh học có tên Nhóm Australia. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 24/3 rằng các lệnh trừng phạt nhấn mạnh đến những thiếu sót của Bắc Kinh trong việc thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.


Ukraine tuyên bố phá hủy tàu hải quân Nga ở biển Azov. Hải quân Ukraine hôm 23/3 thông báo phá hủy một tàu vận tải Nga tại cảng Berdyansk, bên bờ biển Azov, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Trong bài đăng về vụ việc trên mạng xã hội, cơ quan này đính kèm hình ảnh đám khói đen bốc lên từ một con tàu ở khu vực cảng Berdyansk, được cho là tàu đổ bộ của Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi tuyên bố này nên chưa thể xác nhận vụ việc.


Brazil nối lại hoạt động du thuyền. Ngày 24/3, Bộ Y tế Brazil đã quyết định chấp thuận nối lại hoạt động du lịch trên các du thuyền sau khi quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Theo đó, Bộ trên đã chấp thuận cho 4 chiếc du thuyền được phép thực hiện 19 chuyến hành trình du lịch cho đến ngày 18/4 tới.


Cựu Tổng thống Trump kiện bà Hillary Clinton, đòi bồi thường 72 triệu USD. Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 24/3 đã kiện bà Hillary Clinton và một loạt đảng viên Dân chủ khác ra toà, cáo buộc họ tìm cách phá hoại chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông bằng cách nguỵ tạo thông tin để bôi nhọ ông. Trong đơn kiện dài 108 trang đệ trình lên toà án liên bang ở Florida, cựu tổng thống Trump cáo buộc rằng bà Clinton, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) và 26 cá nhân, tổ chức khác âm mưu "thêu dệt một câu chuyện sai sự thật" nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 khi cho rằng ông Trump thông đồng với Nga.


Nổ tại khu công nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất 15 người đã bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 24/3 tại một khu công nghiệp ở tỉnh Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy ra ở khu công nghiệp tọa lạc ở huyện Kayapinar, dọc tuyến đường cao tốc Diyarbakir-Sanliurfa. Nguyên nhân vụ việc có thể là do nổ bình oxy.

MỚI - NÓNG