Đạn pháo từ Ukraine rơi trúng nhà dân ở Nga, nhiều người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quả đạn pháo (chưa rõ nguồn gốc) phóng từ phía Ukraine đã rơi xuống vùng Belgorod (Nga) khiến một số người bị thương, lãnh đạo khu vực này cho biết hôm 23/3.

Theo Thống đốc vùng biên Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov, “đã có một quả đạn pháo được phóng từ phía Ukraine, rơi xuống một ngôi làng và phát nổ”.

“Những người bị thương đang được hỗ trợ”, ông Gladkov nói, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Theo hãng thông tấn Tass, quả đạn pháo "rơi trúng một ngôi nhà có 2 gia đình cùng sinh sống ở làng Zhuravlyovka, và khiến một bức tường đổ sập".

“Vì sự an toàn của cư dân Zhuravlyovka và Nekhoteevka, chính quyền Belgorod quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở hai ngôi làng này”, ông Gladkov cho biết thêm. Khu vực xảy ra sự cố nằm tương đối gần Kharkov (thành phố lớn thứ hai của Ukraine).

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin, đã chỉ thị cấp dưới "điều tra kỹ lưỡng để xác định tất cả những người chịu trách nhiệm."

Sự cố ngày 23/3 không phải là lần đầu tiên một khu dân cư ở Nga bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine.

Vào ngày 24/2 - ngày Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở khu vực Belgorod, khiến 3 người bị thương, 7 ngôi nhà và 1 chiếc xe hơi bị hư hại. Phía Nga cho rằng vụ nổ được gây ra bởi “cuộc pháo kích của quân đội Ukraine”.

Ba ngày sau đó, 2 quả đạn (mà phía Nga cho là do quân đội Ukraine phóng) đã rơi xuống làng Nekhoteevka, nhưng không có thông tin về thiệt hại hay thương vong.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG