Hàn Quốc: Nhiều khả năng Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ thử tên lửa được tiến hành tại bãi phóng Sunan (thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên) vào lúc 14h34’ ngày 24/3. Tên lửa bay khoảng 1.080km, đạt độ cao tối đa hơn 6.200km.

Bãi phóng Sunan cũng là nơi Triều Tiên được cho là đã phóng thử các bộ phận của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 vào ngày 27/2 và ngày 5/3, “dưới vỏ bọc phóng vệ tinh”, theo như cáo buộc từ Mỹ và Hàn Quốc.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ phóng thử tên lửa lớn nhất của Triều Tiên kể từ vụ thử ICBM cuối cùng hồi năm 2017.

Giới chức Nhật Bản cho biết vụ phóng ngày 24/3 dường như liên quan đến một loại ICBM “kiểu mới”. Tên lửa bay trong khoảng 71 phút, và rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản (EEZ) lúc 15h44’ cùng ngày.

Quãng đường và thời gian bay của tên lửa lần này lớn hơn nhiều so với ICBM gần nhất được Triều Tiên phóng vào năm 2017. Ở thời điểm đó, tên lửa Hwasong-15 bay 53 phút, đạt độ cao khoảng 4.475km và tầm bắn 950km.

Seoul và Tokyo không nói rõ về loại ICBM được sử dụng trong vụ phóng hôm thứ Năm, nhưng các quan chức Mỹ và Hàn Quốc gần đây đã cảnh báo rằng Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thử ICBM lớn nhất của nước này là Hwasong-17.

Hwasong-17 được mệnh danh là tên lửa “quái vật”, có thể mang nhiều đầu đạn và có tầm bắn vượt quá 13.000km.

Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) sau vụ phóng chiều 24/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói: “Vụ phóng của Triều Tiên cho thấy nước này đã tự dỡ bỏ lệnh tạm dừng thử ICBM mà Chủ tịch Kim Jong-un đưa ra trước đó. Đây là hành vi vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc".

Ông Moon “lên án mạnh mẽ” vụ phóng, nói rằng hành động này “gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với bán đảo Triều Tiên”. Ông kêu gọi Bình Nhưỡng dừng ngay các hành động làm gia tăng căng thẳng và quay trở lại bàn đối thoại.

Lưu ý rằng vụ phóng diễn ra vào thời điểm chính phủ Hàn Quốc có sự chuyển giao, ông Moon yêu cầu các cơ quan chức năng vạch ra mọi biện pháp đối phó phù hợp, đồng thời hợp tác chặt chẽ với văn phòng Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, với các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG