THẾ GIỚI 24H: Đánh bại IS, quân đội Mỹ bắt đầu rút khỏi Iraq

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Các lực lượng quân sự của Mỹ đã bắt đầu rút khỏi Iraq sau khi chính quyền Baghdad tuyên bố liên quân quốc tế đã đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại nước này.

Một quan chức chính phủ Iraq tiết lộ với hãng tin AP rằng sẽ có khoảng 60% quân nhân Mỹ đang tham gia các sứ mệnh chống khủng bố tại Iraq được điều động rời nước này. Khoảng 4.000 quân nhân Mỹ sẽ ở lại và tiếp tục tham gia hoạt động huấn luyện với quân đội Iraq. Vào tháng 11/2017, Lầu Năm Góc từng công bố báo cáo cho biết có 8.892 quân nhân Mỹ tại Iraq tính đến cuối tháng 9/2017.


Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định, Trung Quốc cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt các hành động khiêu khích trên biển Đông, biển Hoa Đông như quân sự hóa đảo nhân tạo ở Trường Sa, cử máy bay, tàu ngầm, tàu nổi tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trung Quốc đã và đang có nhiều hành động đơn phương hòng thay đổi hiện trạng trên biển (biển Đông, biển Hoa Đông) bằng sức mạnh, đi ngược luật pháp quốc tế. (XEM CHI TIẾT)


Phó thủ tướng Thái Lan đang đối diện với nhiều áp lực xoay quanh thông tin ông sở hữu 25 đồng hồ xa xỉ mà không kê khai tài sản. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết ông Prawit Wongsuwon, 72 tuổi, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này, hiện không có dự định từ chức và quyết tâm tiếp tục làm việc phục vụ an ninh quốc gia và xã hội. 39,5 triệu baht (hơn 28,5 tỉ đồng) là tổng giá trị ước đoán của 25 đồng hồ đắt tiền mà người dùng mạng xã hội Facebook tại Thái Lan phát hiện ông Prawit từng mang.


Ngày 5/2, hàng trăm người thuộc phong trào Black First Land First (BLF) của Nam Phi đã xuống đường biểu tình trước trụ sở của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) tại thành phố Johannesburg để kêu gọi ANC không phế truất đương kim tổng thống Jacob Zuma trước khi ông này hết nhiệm kỳ vào năm 2019. Trước đó, tối 4/2, 6 lãnh đạo cao nhất của ANC cầm quyền đã gặp đương kim Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma để yêu cầu ông này từ chức. Tổng thống Zuma đang phải đối mặt với nhiều sức ép buộc ông rời bỏ cương vị với cáo buộc tham nhũng và năng lực điều hành yếu kém.


Cảnh sát Pakistan cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã bắn nhiều phát đạn vào hai công dân Trung Quốc tại một khu vực thượng lưu ở thành phố Karachi miền Nam Pakistan, khiến một người bị thương nặng. Hiện có hàng nghìn kỹ sư và kỹ thuật viên người Trung Quốc làm việc tại Pakistan. Đây không phải lần đầu tiên công dân Trung Quốc làm việc tại Pakistan bị tấn công bạo lực.


Mỹ và Nga đã chỉ trích lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong bối cảnh Washington tìm cách thúc đẩy cơ quan này ra một tuyên bố chỉ trích các vụ tấn công được cho là sử dụng khí clo ở Syria khiến nhiều người bị thương vài ngày qua. Chính phủ Syria cũng tái khẳng định quan điểm chống sử dụng vũ khí hóa học và quốc gia này đã giao toàn bộ kho vũ khí hóa học cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học.


Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo đã chính thức đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Vương quốc Bỉ, đồng thời yêu cầu phía Bỉ đóng cửa 2 cơ quan đại diện lãnh sự của Brussels tại thành phố Goma ở miền Đông và Lubumbashi ở Đông Nam quốc gia Trung Phi này. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila tuyên bố đây là biện pháp "trả đũa" sau khi Bỉ quyết định cắt giảm hỗ trợ 25 triệu USD cho quốc gia Trung Phi.


Các máy bay Nga ngày 5/2 đã oanh kích tại các thị trấn và thành phố do lực lượng phiến quân kiểm soát ở tỉnh Idlip, miền Bắc Syria. Động thái trên diễn ra sau khi lực lượng phiến quân bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga và sát hại phi công lái máy bay trên. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận các thông tin cho rằng cuộc tấn công nhằm vào dân thường và khẳng định các mục tiêu không kích chỉ nhằm vào lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan ở Syria. 


Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga, ông Vladimir Shamanov đã xác nhận Moscow đã triển khai hệ thống tên lửa Iskander ở khu vực Kaliningrad. Kaliningrad nằm xen giữa và tiếp giáp với Ba Lan và Lithuania, hai quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu. Do đó, Nga cũng như NATO hiểu rằng, bất cứ một động thái quân sự nào ở khu vực này cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến các nước xung quanh. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 5/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẽ quyết tâm tiến hành kế hoạch di rời căn cứ không quân Mỹ ra khỏi Okinawa đồng thời tái định cư lại hòn đảo này. Theo Reuters dẫn lời ông Abe, “tôi muốn tiến hành kế hoạch di rời căn cứ không quân Mỹ phù hợp với phán quyết của Tòa án Tối cao Nhật Bản, đồng thời tìm kiếm sự đồng thuận từ người dân”. Trước đó vào năm 2016, Tòa án Tối cao đã đồng ý cho Chính phủ di chuyển căn cứ không quân Futenma của Mỹ từ thủ phủ Naha, Okinama tới Camp Schwab, Nago.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG