THẾ GIỚI 24H: Chen nhau mua đồ miễn phí ở Nigeria, ít nhất 31 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong sự kiện từ thiện do một nhà thờ ở TP Port Harcourt tổ chức, nguyên nhân được xác định là do giẫm đạp lên nhau.

Bà Grace Iringe-Koko - phát ngôn viên cảnh sát bang Rivers cho biết hàng trăm người đã đến nhận thức ăn tại sự kiện “Mua sắm miễn phí” do nhà thờ Ngũ tuần Kings Assembly tổ chức vào sáng sớm ngày 28/5. Hàng trăm người dân đã đến nhận thức ăn từ thiện từ sáng sớm 28/5. Tuy nhiên, một số người đã mất kiên nhẫn, vội vã xô đẩy nhau và phá cổng xông vào, gây ra thảm kịch đau lòng.


Số trẻ bị nhiễm viêm gan bí ẩn tăng mạnh ở Anh. Theo báo cáo của Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 27/5, số trẻ bị nhiễm viêm gan bí ẩn ở nước này đã lên đến con số 222 trẻ, trong đó có 158 trường hợp ở Anh, 31 ở Scotland, 17 ở Wales và 16 ở Bắc Ireland. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/5 cũng thông báo, từ ngày 5/4 đến ngày 26/5 đã có thêm 33 quốc gia và vùng lãnh thổ báo cáo 650 ca trẻ bị nhiễm viêm gan bí ẩn, trong đó 74,5% các trường hợp là trẻ dưới 5 tuổi.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 402.000 ca mắc COVID-19 và 643 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 531 triệu ca, trong đó trên 6,31 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 85,7 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,03 triệu ca tử vong.


Số ca sốt mới ở Triều Tiên giảm mạnh. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/5 cho biết số ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở nước này trong ngày hiện đã giảm xuống chỉ còn 88.520 người có triệu chứng sốt, giảm 20.560 người so với một ngày trước đó.. Cũng theo KCNA, tổng số ca sốt được ghi nhận tại Triều Tiên kể từ cuối tháng 4 đến nay đã lên tới 3,36 triệu người. Trong số này, 3,13 triệu người đã bình phục và chỉ còn khoảng 203.000 người vẫn đang phải điều trị.


Mỹ trang bị súng cho giáo viên. Các trường học tại nhiều địa phương ở Mỹ đã thảo luận về việc vũ trang súng cho giáo viên để ngăn chặn các vụ xả súng học đường. Cấp súng cho giáo viên dường như được coi là một lựa chọn an toàn hợp lý ở nước Mỹ bất lực vì súng ống tràn ngập. (XEM CHI TIẾT…)


Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại hòa đàm, quan chức Ukraine nói ‘không thỏa hiệp. Ngày 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại cuộc đối thoại hòa bình với chính quyền Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Trong khi đó, cùng ngày, Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow "không đáng giá một xu". Bất chấp đà tiến của quân đội Nga ở vùng Donbass, Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Ukraine Mikhail Podoliak nhấn mạnh rằng Kiev sẽ không tìm kiếm một thỏa thuận với Moskva.


Iran xây dựng căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất. Truyền thông nhà nước Iran hôm 28/5 đưa tin, quân đội nước này đã xây dựng một căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết, 100 máy bay không người lái đang được giữ ở căn cứ dưới lòng đất ở Zagros. Đây là căn cứ chiến lược, được thiết kế và xây dựng ở độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Các máy bay này được trang bị tên lửa Qaem-9, một phiên bản không đối đất do Iran sản xuất.


Tên lửa siêu thanh Zircon bắn trúng mục tiêu trên biển ở cự li 1.000 km. Hôm 28/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ Biển Barents khinh hạm Đô đốc Gorshkov đã bắn tên lửa hành trình siêu thanh Zircon (Tsirkon) nhắm vào một mục tiêu ở Biển Trắng. “Hôm nay, từ Biển Barents, khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Đề án 22350 đã bắn một tên lửa hành trình siêu thanh Zircon vào một mục tiêu trên biển ở Biển Trắng. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 1.000 km”, thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga nói.


Iran bắt giữ tàu chở dầu của Hy Lạp giữa lúc căng thẳng. Hôm 28/5, AAP đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu của Hy Lạp ở Vịnh Ba Tư, ngay sau khi Hy Lạp hỗ trợ Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu của Iran vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt ở Biển Địa Trung Hải. Thông báo của Lực lượng Vệ binh được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn ở mức cao giữa Iran và các cường quốc trên thế giới về các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này bị đình trệ.


28 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 10 tầng tại Iran. Ngày 28/5, hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran đưa tin số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà thương mại 10 tầng ở thành phố Abadan, miền Tây Nam nước này đã tăng lên 28 người. Trước đó, Phó tỉnh trưởng Khuzestan Ehsan Abbaspour cho biết vụ sập nhà còn khiến 37 người bị thương, trong đó 34 người đã được xuất viện.


MỚI - NÓNG