THẾ GIỚI 24H: Anh kêu gọi Nga tập trung không kích IS

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: AFP.
TPO - Thủ tướng Anh David Cameron ngày 15/11 tuyên bố ông sẽ hối thúc Tổng thống Nga Putin tập trung sức mạnh không kích chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Thủ tướng Anh đưa ra bình luận này với các phóng viên vào chiều qua trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Thổ Nhĩ Kì. Theo Thủ tướng Cameron, các cuộc tấn công khủng bố ở Pari rõ ràng cho thấy, nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cần bị đánh bại, dù ở Iraq hay Syria. Hiện Anh đang tham gia các cuộc không kích chống IS tại Iraq nhưng chưa mở rộng sứ mệnh chống IS tại Syria.


Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 15/11 cho rằng Mỹ và Nga cần phải hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Ông Tusk nhấn mạnh Nga nên tập trung các hành động quân sự của nước này vào các phần tử Hồi giáo cực đoan chứ không phải lực lượng đối lập ở Syria. Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tusk chỉ rõ việc Nga oanh kích lực lượng đối lập với Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ càng làm gia tăng làn sóng người tị nạn tới châu Âu.


Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết trong cuộc gặp kéo dài khoảng 35 phút bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí rằng cần phải có các cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ và một lệnh ngừng bắn để giải quyết cuộc nội chiến ở Syria kéo dài hơn 5 năm qua. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ, quan chức trên cho biết thêm hai bên cũng đã thống nhất về sự cần có một tiến trình chuyển giao quyền lực chính trị do người Syria làm chủ và dẫn dắt thông qua các cuộc hòa đàm giữa chính quyền đương nhiệm và phe đối lập ở nước này với sự trung gian của Liên hợp quốc. 

Ngày 15/11, sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin, truyền thông Nga dẫn lời Cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov đánh giá hai nước có cách tiếp cận giống nhau với cuộc chiến chống khủng bố song khác nhau về chiến thuật. Ông Ushakov khẳng định: "Về nguyên tắc, các mục tiêu chiến lược liên quan đến cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là rất giống nhau (giữa Nga và Mỹ), song có những khác biệt về mặt chiến thuật."


Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk một lần nữa kêu gọi Phương Tây cung cấp vũ khí phòng vệ và hỗ trợ mạnh mẽ về kinh tế, đồng thời cho rằng sự trợ giúp này là cần thiết để bảo vệ biên giới quốc gia, Đài TNHK đưa tin. Lời kêu gọi trên được ông Yatsenyuk đưa ra trước chuyến thăm Ukraine của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu tháng tới nhằm đánh giá những nỗ lực chống tham nhũng gần đây của Kiev, trong đó có cải cách thuế khóa, vào lúc Washington chuẩn bị ký bảo đảm một khoản vay thứ 3 trị giá 1 tỷ USD cho nước này. 


Cảnh sát Pháp tối 15/11 đã công bố trên trang xã hội Twitter bức ảnh đầu tiên của một nghi can trong các vụ tấn công khủng bố vừa qua ở Paris. Theo báo "Hình ảnh" của Đức, với bức ảnh này, cảnh sát Pháp sẽ truy nã quốc tế người đàn ông bị tình nghi tham gia các vụ tấn công. Cảnh sát tại các nước châu Âu được kêu gọi hỗ trợ điều tra đối tượng này. Đối tượng bị công bố ảnh truy nã là người đã thuê chiếc xe Polo màu đen ở Bỉ để chúng sử dụng trong các vụ tấn công vừa qua.


Báo chí Anh ngày 15/11 đưa tin các lực lượng đặc nhiệm nước này đã được triển khai để hỗ trợ cảnh sát Anh sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris (Pháp) làm ít nhất 129 người thiệt mạng. 
Đây là một phần của các biện pháp tăng cường an ninh có quy mô lớn hơn. Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May không phủ nhận thông tin trên, chỉ cho biết rằng “những kế hoạch” đã được triển khai để đưa quân cảnh tới hỗ trợ tại những nơi cần thiết. 

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một phần tử tình nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kích nổ bom tự sát khi cảnh sát tiến hành truy quét một địa điểm ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria ngày 14/11. Ít nhất 4 sỹ quan cảnh sát bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Theo hãng thông tấn Gogan, phần tử vũ trang đã kích hoạt thuốc nổ gắn trên người khi cảnh sát đột kích một khu nhà ở nghi là của IS tại thị trấn Gaziantep thuộc Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc đột kích trên được tiến hành trong khuôn khổ chiến dịch điều tra vụ đánh bom kép xảy ra ngày 10/10 tại Ankara làm 102 người thiệt mạng.

Ngày 15/11, Tổng thống Myanmar U Thein Sein cam kết sẽ chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11 vừa qua. Tuyên bố trên được Tổng thống Thein Sein đưa ra trong cuộc gặp lần đầu tiên với các đảng phái chính trị tại Văn phòng Chính quyền vùng Yangon sau cuộc tổng tuyển cử. Ông Thein Sein nêu rõ chính phủ đương nhiệm sẽ tiến hành công tác chuyển giao một cách êm thấm và hòa bình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, phù hợp với luật pháp cũng như các trình tự, thủ tục hiện hành. Ông cũng kêu gọi triệu tập kỳ họp thứ hai của Quốc hội Myanmar để tiến hành chuyển giao quyền lực một cách có hệ thống cho chính phủ mới. 

Cảnh sát tại thủ đô Valletta của Malta cho biết 71 người đã bị thương tại một hộp đêm ở St Julian's rạng sáng 15/11, khi một lan can bằng kính bị đổ sập do nhiều người chen lấn tìm cách rời khỏi đây sau khi bị khó thở. Hộp đêm nói trên nằm ở khu vực Pacebille, một địa điểm ưa thích của khách du lịch. Trong số những người bị thương có hai em gái trong độ tuổi 13 và 15 bị thương nặng, và 15 người khác đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát đang điều tra về khả năng rò rỉ khí gas khiến người trong hộp đêm bị khó thở. 

MỚI - NÓNG