THẾ GIỚI 24H: 50 bang và thủ đô Mỹ hoàn tất chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: NBC
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: NBC
TPO - Toàn bộ 50 tiểu bang và thủ đô Washington, D.C., đã chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống của họ, theo thống kê của CNN, và đại cử tri đoàn sẽ gặp nhau để bỏ phiếu vào ngày 14/12.

West Virginia trở thành bang cuối cùng chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống hôm 9/12, chính thức tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump giành được 5 phiếu đại cử tri của bang. Tổng thống đắc cử Joe Biden được dự đoán giành 306 phiếu đại cử tri và ông Trump giành 232 phiếu. Ứng viên cần ít nhất 270 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu trên toàn quốc để trở thành tổng thống. Việc chứng nhận kết quả diễn ra giữa lúc ông Trump và các đồng minh liên tục cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử, đồng thời tiến hành các nỗ lực kiện tụng trên khắp nước Mỹ.


Con trai Tổng thống đắc cử Joe Biden, Hunter Biden, hôm 9/12 cho biết ông đang bị các công tố viên liên bang ở Delaware điều tra về “các vấn đề thuế”. Cuộc điều tra được tiết lộ 5 ngày trước khi ông Joe Biden dự kiến chính thức được Cử tri đoàn chọn làm tổng thống Mỹ tiếp theo. Vào tháng 10, New York Post đưa tin FBI đã thu giữ cả máy tính và ổ cứng được cho là của Hunter Biden vào tháng 12/2019.

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Joe Biden đang cân nhắc đề cử chính trị gia 38 tuổi Pete Buttigieg làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Buttigieg là cựu Thị trưởng South Bend, bang Indiana. Buttigieg thường được ông Joe Biden so sánh với người con trai quá cố Beau. Cựu thị trưởng South Bend đóng vai trò quan trọng giúp ông Biden nhận được đề cử là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ. Buttigieg từng thu hút được rất nhiều nhà tài trợ và trở thành ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bỏ phiếu lựa chọn ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ ở Iowa. Tuy nhiên, sau đó Buttigieg ngừng tranh cử để dồn phiếu ủng hộ ông Joe Biden.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9/12 đã cảnh báo về việc Trung Quốc có thể đánh cắp các nghiên cứu học thuật và sở hữu trí tuệ Mỹ. Trong bài phát biểu tại Đại học Công nghệ Georgia, thành phố Atlanta, Ngoại trưởng Pompeo đã gọi Trung Quốc là mối đe dọa trung tâm của Mỹ đồng thời nhấn mạnh tới nỗ lực của các cơ quan an ninh Trung Quốc nhằm gây sức ép và tuyển dụng các sinh viên và các viện sỹ Trung Quốc làm gián điệp cho các cơ quan này.

Ngày 9/12, dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin - Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành thành công diễn tập quân sự các loại vũ khí trận hạt nhân chiến lược. Trong quá trình huấn luyện, các vụ phóng thử nghiệm của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, tên lửa hành trình phóng từ trên không được thực hiện từ Sân bay vũ trụ Plesetsk, từ Biển Barents, cũng như từ máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS. Các tên lửa tấn công chiến lược Yars và Sineva, Kh-102, Kh-555 đã tiêu diệt các mục tiêu giả định ở các thao trường Kura (Kamchatka) ở vùng Viễn Đông và Pemboy (Komi) phía Bắc của Nga.

Ngày 9/12, chuyến bay thử nghiệm trong dịch COVID-19 đầu tiên khởi hành từ thành phố New York (Mỹ) đã tới tới Rome (Italy). Đây là sáng kiến được đưa ra nhằm mở cửa trở lại các tuyến đường hàng không giữa châu Âu và Mỹ hiện đang bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Toàn bộ 100 hành khách có mặt trên chuyến thăm thử nghiệm này đều phải xuất trình giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 48 giờ trước khi lên chuyến bay của hãng Alitalia tại sân bay John F.Kennedy và số hành khách này tiếp tục thực hiện 1 cuộc xét nghiệm khác khi tới sân bay Fiumicino ở thủ đô Rome.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 9/12 chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ gây khó khăn cho Tehran trong việc theo đuổi sự hỗ trợ về thuốc men và y tế từ nước ngoài, trong đó có cả các loại vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, vốn rất quan trọng trong việc kiểm soát bệnh dịch đang diễn ra vô cùng phức tạp tại Trung Đông. Tổng thống Rouhani nhấn mạnh các giao dịch đơn giản để mua thuốc men từ các nước khác cũng trở nên vô cùng khó khăn và phải mất hàng tuần để chuyển tiền. Ông khẳng định nhà chức trách vẫn đang nỗ lực hết sức để có thể mua vắcxin phòng COVID-19 từ nước ngoài, tiêm cho những người có nguy cơ cao càng sớm càng tốt.
MỚI - NÓNG