Lộ diện ứng viên đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Ông Pete Buttigieg. (Ảnh: Reuters)
Ông Pete Buttigieg. (Ảnh: Reuters)
TPO - Cựu ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Pete Buttigieg có thể trở thành đại sứ Mỹ tại Trung Quốc dưới thời chính quyền Biden sắp tới, trang tin Axios dẫn các nguồn tin cho biết. 

Tin của Axios nói rằng ông Biden đang cân nhắc vị cựu thị trưởng TP South Bend, bang Indiana, cho vị trí này. Tuy nhiên, Axios nói rằng ông Buttigieg cũng đang được cân nhắc cho những chức vụ khác, như bộ trưởng giao thông hoặc thương mại. 

Ông Buttigieg từng được coi là ứng viên sáng giá cho vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc, nhưng sau đó chức vụ này được dành cho bà Linda Thomas-Greenfield.

Nếu ông Buttigieg đến Trung Quốc, ông sẽ theo dấu chân của cựu tổng thống George HW Bush, người được bổ nhiệm vào văn phòng liên lạc tại Bắc Kinh dưới thời chính quyền Ford năm 1974 trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. 

Trong một bài nêu ý kiến riêng trên báo Washington Post hồi tháng 5, ông Buttigieg gọi Tổng thống Donald Trump là “ứng viên mơ ước của Trung Quốc”, và rằng chính phủ Trung Quốc thích làm việc với ông Trump thêm 4 năm nữa. 

“Là một đối thủ chiến lược, Trung Quốc muốn một nước Mỹ bị chia rẽ và tê liệt. Câu trả lời của ông Trump là những chính sách phù hợp với những kế hoạch dài hạn của Trung Quốc trong khi tung ra những hùng biện khuyến khích sự cố chấp và gia tăng tội ác thù hận chống lại người Mỹ gốc Á”, ông Buttigieg viết. 

“Bắc Kinh coi đây là cơ hội để chất vấn dự án Mỹ, bản chất của nền dân chủ tự do. Một điều họ sẽ tận dụng trong 4 năm nữa của ông Trump”, ông Buttigieg nhận xét. 

Giới quan sát đang theo dõi sát sao những dấu hiệu chính quyền Biden sẽ khôi phục quan hệ Mỹ - Trung, sau 4 năm quan hệ này bị tổn thương nghiêm trọng vì xung đột thương mại và ý thức hệ. 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đầu tuần này kêu gọi Bắc Kinh và Washington nối lại đối thoại để cài đặt lại quan hệ, bao gồm đẩy mạnh trao đổi ở các cấp và mở rộng lĩnh vực hợp tác.

Nhưng quan hệ hai nước trong những ngày cuối cùng của chính quyền Trump tiếp tục gia tăng căng thẳng, mới đây nhất là việc Washington trừng phạt 14 thành viên cấp cao của quốc hội Trung Quốc vì luật an ninh quốc gia gây tranh cãi ở Hong Kong. 

Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Zheng Zeguang đã triệu tập ông Robert Forden, trưởng phái đoàn Mỹ tại Trung Quốc, đến để phản đối bước đi mà Trung Quốc cho là can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. 

Mỹ không có đại sứ tại Trung Quốc sau khi ông Terry Branstad từ chức hồi tháng 10. 

Ông Tang Xiaoyang, phó trưởng Khoa Quan hệ quốc tế của ĐH Thanh Hoa, nhấn mạnh rằng ông Buttigieg không có kinh  nghiệm ngoại giao nào về các vấn đề Trung Quốc. 

“Bây giờ, các nhà ngoại giao chuyên nghiệp sẽ chỉ duy trì hoạt động bình thường của quan hệ Trung – Mỹ. Ông Biden chưa đề ra khuôn khổ rõ ràng nào cho phương hướng chung của quan hệ hai nước”, ông Tang đánh giá. 

MỚI - NÓNG