Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
"Món quà” 3 tỷ của doanh nghiệp hứa tặng là khối công trình dang dở trong khuôn viên trường THCS Phong Hiền bấy nay
"Món quà” 3 tỷ của doanh nghiệp hứa tặng là khối công trình dang dở trong khuôn viên trường THCS Phong Hiền bấy nay
TPO - Để nhận món quà trị giá 3 tỷ đồng do doanh nghiệp hứa tặng, một trường học tại TT-Huế chấp nhận phá bỏ 5 phòng học vừa được đầu tư sửa chữa trị giá 220 triệu đồng, để rồi ôm đống “của nợ” dai dẳng là khối kiến trúc bê tông xây dang dở qua nhiều năm.

Quà tặng "gắn mác" tiền tỷ

Từ hơn 2 năm nay, những ai thường xuyên đi lại trên tuyến Tỉnh lộ 11C ngang qua Trường THCS Phong Hiền (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, TT-Huế) không khỏi băn khoăn, thắc mắc về một khối bê tông cốt thép dang dở nằm bên đường nhưng vẫn chưa định hình đó là phòng ốc trường lớp hay công trình chức năng gì.

Riêng với những thầy cô giáo và hàng trăm học sinh Trường THCS Phong Hiền, họ hiện phải làm việc, học hành trong tình trạng “dở khóc, dở mếu”, với không gian chật hẹp, sau khi chấp nhận dồn lớp, gom phòng, đập bỏ để giải phóng mặt bằng 5 phòng học cũ từng trước đó chưa lâu được đầu tư 220 triệu đồng nâng cấp, sửa chữa.

Cụ thể, từ hơn 2 năm trước, trường THCS Phong Hiền phải phá bỏ dãy phòng cũ đang sử dụng để giải phóng mặt bằng xây phòng học mới từ món quà tặng có trị giá tài trợ hơn 3 tỷ đồng, do một doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng thông qua kết nối, giới thiệu của tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 1

Công trình "quà tặng" quy mô 2 tầng nhưng mới xong phần tầng trệt và dang dở kéo dài

Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 2

Công trình dừng thi công do không có tiền đầu tư như hứa hẹn ban đầu

Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 3

Quà tặng thành “của nợ”

Sau một thời gian chờ “nhận quà”, nhà tài trợ lần lữa rút lui, phòng học mới 3 tỷ đồng chưa thấy đâu, thay vào đó là khối công trình bê tông “của nợ” xây dang dở ngay cạnh sân trước Trường THCS Phong Hiền trong tình trạng “phá chẳng được, giữ không xong”.

Trước đó, vào tháng 5/2019, tại buổi lễ phát động "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" do Liên đoàn Lao động tỉnh TT-Huế tổ chức, với hơn 1.500 đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia; đông đảo thầy cô, học sinh Trường THCS Phong Hiền hết sức vui mừng khi nhà hảo tâm là một doanh nghiệp có trụ sở đóng tại Hà Nội tài trợ xây dựng 6 phòng học quy mô 2 tầng tại cơ sở giáo dục này.

VIDEO: Khối công trình "của nợ" là quà tặng nửa vời của một doanh nghiệp

Theo chủ trương đầu tư do nhà tài trợ kiêm chủ đầu tư phê duyệt, khu nhà mới 2 tầng, 6 phòng học tại Trường THCS Phong Hiền có trị giá trên 3,1 tỷ đồng, nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của toàn thể giáo viên, học sinh của trường, tiến đến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Phong Hiền.

Việc hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường thực hiện theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Chủ đầu tư công trình dự án cũng là nhà tài trợ, 100% chi phí đầu tư công trình do nhà tài trợ chi trả.

Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 4
Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 5

Khối kiến trúc do gặp các vướng mắc về xử lý, tháo gỡ nên trong tình trạng “phá chẳng được, giữ cũng không xong”

Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 6

Công trình ngưng trệ hơn 2 năm vẫn chưa có hướng xử lý

Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 7

Trụ bê tông lởm chởm hoen gỉ

Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 8
Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 9

Vật liệu ngổn ngang và gỉ sét

Đến tháng 10/2019, dự án công trình 6 phòng học 2 tầng được khởi công long trọng, với sự chứng kiến của đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh TT-Huế, cùng UBND huyện Phong Điền, xã Phong Hiền, thầy cô giáo Trường THCS Phong Hiền.

Theo kế hoạch do chủ đầu tư kiêm nhà tài trợ đặt ra, công trình thực hiện trong 6 tháng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm học 2019-2020. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn xây dựng, đến cuối năm 2019 đầu 2020, đơn vị nhà thầu đột ngột dừng thi công dự án. Việc ngưng trệ dự án không chỉ kéo dài đến đầu năm học mới 2021-2022 này, mà chưa biết đến khi nào mới tái triển khai, hoàn thiện.

Tiến thoái lưỡng nan

Tại khuôn viên trường THCS Phong Hiền hiện tồn tại khối kiến trúc công trình 1 tầng dang dở, với cầu thang dẫn lên trần đúc bê tông lộ thiên phía trên; sắt thép, vật liệu ngổn ngang, lởm chởm.

Theo tìm hiểu, việc ngưng trệ thi công kéo dài do chủ đầu tư (cũng là nhà tài trợ) vướng mắc trong thanh toán chi phí khối lượng công trình đã thực hiện.

Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 10
Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 11
Thầy trò một trường bỗng ôm nợ từ món quà 3 tỷ của doanh nghiệp ảnh 12

Cán bộ, giáo viên nhà trường thiếu không gian làm việc, phải sử dụng dãy nhà hiệu bộ cũ kỹ, xuống cấp được xây dựng từ hàng chục năm trước

Trong gian phòng làm việc riêng chỉ vài mét vuông thuộc khu nhà hiệu bộ cũ nát, với nhiều vật dụng lỉnh kỉnh từ phòng khác mang đến “để nhờ”, ông Hồ Nam Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Hiền, ngán ngẩm: “Thầy trò nhà trường đã chờ đợi phòng học mới suốt 3 năm học nay rồi. Khu nhà quà tặng trị giá 3 tỷ vẫn là một khối ngổn ngang, dang dở.

Nhà trường đã kiến nghị lên cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, các hướng xử lý để tiếp tục tái đầu tư hoàn thiện công trình đang gặp khó khăn, gây ảnh hưởng đến việc dạy học cũng như lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia của nhà trường”.

Theo UBND huyện Phong Điền, do phá dỡ 5 phòng học cũ, trường THCS Phong Hiền bị thiếu phòng học, phòng chức năng, ảnh hưởng chất lượng dạy học. Cơ quan này đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh TT-Huế yêu cầu nhà đầu tư sớm tái triển khai thi công hoàn thành công trình; nếu không tiếp tục thực hiện, huyện sẽ dừng tiếp nhận dự án.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.