Thừa Thiên - Huế: Công trình dự án có tên gọi ‘chui, lòn’ gây tranh cãi bây giờ ra sao?

TPO - Dự án mở rộng cầu Chui đường sắt Bắc - Nam tại đường Bùi Thị Xuân (phường Phường Đúc, TP Huế) khởi công tháng 5/2021, nhằm chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, chống ách tắc cho Huế. Tuy nhiên, tên gọi dự án này một thời gây tranh cãi, từng khiến UBND tỉnh TT-Huế phải chính thức lên tiếng phân tỏ.
Thừa Thiên - Huế: Công trình dự án có tên gọi ‘chui, lòn’ gây tranh cãi bây giờ ra sao? ảnh 1

Giữa năm 2021, TP Huế cho triển khai dự án chỉnh trang, mở rộng tĩnh không, khẩu độ đường Bùi Thị Xuân đoạn chạy “chui” dưới tuyến đường sắt Bắc - Nam qua phường Phường Đúc. Chuyện không có gì đáng bàn và gây tranh luận, nếu đơn vị chủ đầu tư không gọi đây là công trình dự án “cầu Chui” - theo tên của ngành đường sắt đã đặt trước đó cho cây cầu vượt ngang đường bộ Bùi Thị Xuân, đoạn gần cầu Dã Viên. Trong khi, gần cả trăm năm nay, người dân Huế vẫn quen gọi đoạn đường và cây cầu đường sắt này là “cầu Lòn”.

Thừa Thiên - Huế: Công trình dự án có tên gọi ‘chui, lòn’ gây tranh cãi bây giờ ra sao? ảnh 2

Nhiều người ở Huế cho rằng, cầu - đường ở đoạn này lâu nay dân gọi thế nào xin hãy giữ nguyên. Bởi cái tên đó đã đi vào tâm thức của bao người, như là một chỉ dẫn địa lý, địa danh, hay vị trí được định danh. Trong ảnh là công trình "cầu Lòn" cũ, khi chưa chỉnh trang đầu tư mở rộng, nâng cấp (Ảnh tư liệu)

Thừa Thiên - Huế: Công trình dự án có tên gọi ‘chui, lòn’ gây tranh cãi bây giờ ra sao? ảnh 3

Tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh TT-Huế đã phát đi thông tin nêu ý kiến chính thức về tên gọi công trình kể trên. UBND tỉnh TT-Huế khẳng định, cơ quan này không có chủ trương đổi tên công viên Dã Viên và cầu Lòn, vì đây là những công trình, địa danh gắn với lịch sử và sự phát triển của Huế. Còn chính quyền thành phố Huế cho rằng, “cầu Chui” chỉ là tên của dự án.

Thừa Thiên - Huế: Công trình dự án có tên gọi ‘chui, lòn’ gây tranh cãi bây giờ ra sao? ảnh 4
Thừa Thiên - Huế: Công trình dự án có tên gọi ‘chui, lòn’ gây tranh cãi bây giờ ra sao? ảnh 5
Thừa Thiên - Huế: Công trình dự án có tên gọi ‘chui, lòn’ gây tranh cãi bây giờ ra sao? ảnh 6
Thừa Thiên - Huế: Công trình dự án có tên gọi ‘chui, lòn’ gây tranh cãi bây giờ ra sao? ảnh 7
Thừa Thiên - Huế: Công trình dự án có tên gọi ‘chui, lòn’ gây tranh cãi bây giờ ra sao? ảnh 8
Thừa Thiên - Huế: Công trình dự án có tên gọi ‘chui, lòn’ gây tranh cãi bây giờ ra sao? ảnh 9

Sau hơn 3 tháng thi công, công trình dự án “cầu chui” đường sắt Bắc-Nam, thuộc đường Bùi Thị Xuân (TP Huế) đã hoàn thành đưa vào sử dụng dịp lễ Quốc khánh 2/9/2021. Công trình đưa vào khai thác, sử dụng có ý nghĩa về chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông đô thị Huế, giảm tải ùn tắc vào giờ cao điểm khi phương tiện giao thông từ trung tâm TP Huế hướng lên khu vực các phường Phường Đúc, Thủy Biều, Thủy Xuân… và ngược lại. Trong ảnh là công trình "cầu Lòn" mới, cùng hệ thống hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông liên quan công trình vừa hoàn tất xây dựng. Công trình đã được thông xe, khánh thành, đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2/9/2021

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.