Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường

TPO - Hôm nay 10/5, các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội đã tổ chức vệ sinh trường lớp để sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập vào ngày mai 11/5. Trường mầm non giao, nhận trẻ ở cổng trường để chuẩn bị cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại Hà Nội quay lại trường, cuối tuần này các nhà trường đã tổng vệ sinh, tập dượt các phương án đón trẻ. 
Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 1

Trường mầm non Nhân Chính (Hà Nội) treo băng rôn “Chào đón bé tới trường”.

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 2

Từ chiều qua (9/5), giáo viên tập dượt các phương án đo nhiệt độ, dẫn trẻ vào lớp, tổ chức các hoạt động…không khí sôi nổi như ngày hội khai giảng năm học mới

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 3

Phụ huynh dắt con tới trường tham gia vào buổi diễn tập

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 4

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình trường mầm non Nhân Chính cho biết :"Mặc dù các con lâu không đến trường nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho các  cô giáo miếng kính trong suốt chống giọt bắn để cho các con dễ nhìn ra cô giáo hay chăm sóc các con trước kia, cùng với đó nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khử khuẩn và lau dọn vệ sinh các lớp học hàng ngày"

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 5

Nhằm tránh việc phụ huynh vào tới tận lớp học thì các cô giáo đón nhận trẻ ở ngoài cổng trường đưa các con  vào tận lớp học

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 6

Hướng dẫn các con trở lại nhịp sống của lớp học trước khi có dịch COVID-19

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 7

Học sinh lớn hơn tự giác lên lớp

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 8

Các cô giáo ở trường vệ sinh các đồ dùng để chào đón các con trở lại trường học

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 9

Dù việc tổ chức ăn bán trú là công việc mỗi ngày mà nhà bếp đã làm nhiều năm qua nhưng để nấu cơm cho trẻ trong thời gian này, nhà trường cũng yêu cầu nhân viên nhà bếp phải tập dượt lại toàn bộ quy trình, trong đó phải thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch bệnh.Trong ảnh: Cô giáo đang vận hành tủ sấy bát, thìa cho bữa ăn của các con được vệ sinh một cách sạch sẽ nhất.

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 10

Khâu thực phẩm cũng được các bậc phụ huynh quan tâm nhất,nhà trường cũng bố trí khâu kiểm tra test nhanh thực phẩm bên ngoài để cho phụ huynh có thể thấy tận mắt.

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 11

Các trường lên phương án trong tuần đầu trẻ quay lại trường học, phụ huynh chỉ đưa trẻ đến cổng trường. Ở đó, giáo viên các lớp đã đợi sẵn đo nhiệt độ và dẫn các con vào lớp. Tương tự, buổi chiều đến giờ đón, phụ huynh cũng không lên phòng học đón con như trước mà đứng ở cổng đọc tên giáo viên sẽ trả trẻ từ cổng trường

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 12

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh không phải về giữa trưa nắng đón con, các trường mầm non chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ăn bán trú ngay trong tuần đầu trẻ tới trường.Trong ảnh: Các cô giáo trường tiểu học mầm non Khương Đình, quận Thanh Xuân đang thử tập dượt các phương án đón trẻ và đo nhiệt độ thân nhiệt

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 13

Tại trường mầm non Khương Đình, quận Thanh Xuân là hình ảnh các cô giáo tất bật dọn dẹp lau chùi lần cuối cùng để chào đón các con trở lại lớp sau gần 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 14 Cô giáo Hồng Sơn cho biết:" Mấy hôm nay toàn bộ giáo viên nhà trường đều tất bật lau chùi dọn dẹp khử khuẩn trường học, vệ sinh khuôn viên, rửa toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ để chào đón các con trở lại lớp"
Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 15
Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 16

Hiệu trưởng Trịnh Hoài Hương trường mầm non Khương Đình cho biết:" Toàn trường hiện nay có 550 học sinh với 42 cán bộ giáo viên, nhân viên và có 10 lớp học ,mấy ngày hôm nay các giáo viên của trường đều tập dượt đón trẻ ,trong đó, phải đảm bảo yếu tố vệ sinh sạch sẽ, trẻ đến trường được đo nhiệt độ 2 lần/ngày.Trường cũng chuẩn bị nước sát khuẩn, xà phòng, vòi nước rửa tay"

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 17

Tại trường tiểu học Khương Đình chiều hôm qua cũng được các giáo viên lau chùi dọn dẹp bàn ghế lớp học

Thầy cô tập dượt trước khi đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường ảnh 18

Các bậc phụ huynh và học sinh tình nguyện đến lớp lau chùi dọn dẹp bàn ghế vệ sinh sạch sẽ để ngày mai chào đón các bạn học sinh đến trường .Trong đó, đa số các trường mầm non,tiểu học từ hôm nay đã hoàn thành phần việc khử khuẩn trường học, vệ sinh khuôn viên, rửa toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ.

MỚI - NÓNG