Thành uỷ TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành ủy TPHCM quyết định điều động Bí thư Quận uỷ quận Bình Tân Lê Văn Thinh đến công tác tại UBND TPHCM và giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) thay ông Lê Minh Tấn.

Chiều 6/5, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Đến dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, đến công tác tại UBND TPHCM và giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐTB&XH TPHCM (thay thế ông Lê Minh Tấn đã được UBND TPHCM chấp thuận cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng từ ngày 1/5).

Ông Lê Văn Thinh được Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở LĐTB&XH TPHCM.

Thành uỷ TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 1

Ông Lê Văn Thinh (phải) nhận quyết định từ Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM đã công bố quyết định của UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Văn Thinh làm Giám đốc Sở LĐTB&XH TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Lê Văn Thinh sinh năm 1972, quê ở huyện Củ Chi (TPHCM), có trình độ kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thinh trải qua nhiều vị trí công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ năm 2002 đến 2003, ông làm việc tại Công ty Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM. Từ năm 2003 đến 2009, ông Lê Văn Thinh công tác tại Ban quản lý Cụm Công nghiệp Nhị Xuân rồi chuyển công tác về Công ty Công ích Thanh niên xung phong.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong TPHCM. Từ năm 2014, ông chuyển công tác đến UBND quận Bình Tân, lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND quận.

Tháng 6/2020, ông Lê Văn Thinh được bầu và giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Tân nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động và chỉ định ông Huỳnh Khắc Điệp, Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Tân và giữ chức Bí thư Quận ủy Bình Tân, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay ông Lê Văn Thinh.

Thành uỷ TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 2

Ông Huỳnh Khắc Điệp (phải)

Ông Huỳnh Khắc Điệp, sinh năm 1978 từng đảm nhận các vị trí: Phó Trưởng Khoa Luật, Trợ lý Giám đốc Học viện Quốc tế; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Bang Indiana (Hoa Kỳ); Phó Giám đốc chuyên trách Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt - Đức (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thư ký nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chánh Văn phòng Thành uỷ TPHCM.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM về điều động và phân công ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận 5 giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM thay ông Huỳnh Khắc Điệp.

Thành uỷ TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 3

Ông Nguyễn Mạnh Cường (phải)

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, quê An Giang, có trình độ thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Cường trưởng thành từ cán bộ Đoàn, từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Thành đoàn TPHCM trước khi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM.

Ông lần lượt được Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM điều động và phân công giữ chức Bí thư quận Thủ Đức, Bí thư quận 5, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

MỚI - NÓNG