Thanh tra giao thông sẽ trực chốt tại từng ‘bến cóc’

"Bến cóc" trước cửa toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long. Ảnh :T.H.
"Bến cóc" trước cửa toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long. Ảnh :T.H.
TPO - Từ tháng 12/2015 đến 31/1/2016, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý hiện tượng “xe dù, bến cóc”, xe khách chạy sai hành trình… gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo Thanh tra GTVT về việc tập trung xử lý các vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố. Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có loạt bài với phản ánh của người dân về hiện tượng “xe dù”, “bến cóc”; xe núp bóng hợp đồng chạy tuyến cố định, xe khách và xe taxi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định; xe khách chạy kiểu “rùa bò” tại các khu vực bến xe khách liên tỉnh và các trục đường… Trong đó có các loạt bài đã được Tiền Phong phản ánh như: Náo loạn “bến cóc” cửa ngõ Thủ đô (7/12); Xe khách trá hình nghênh ngang cạnh Hồ Gươm (9/11); Xe cứu hộ biến tướng thành “xe vua” (8-9/9)…

Mặc dù trước đó, Sở GTVT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. Do đó, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu, từ nay đến 31/1/2016, Thanh tra Sở GTVT xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng để thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định về kinh doanh vận tải. 


Trong đó, tập trung xứ lý các xe khách chạy sai hành trình, xe “rùa bò”, dừng đỗ sai quy định, khu vực xung quanh các bến xe, nhà ga, địa điểm dễ phát sinh “xe dù, bến cóc”. Cử cán bộ thanh tra trực chốt tại các điểm “đen” mà báo chí đã phản ánh như: Trước cổng toà nhà Viglacera (số 1 Đại lộ Thăng Long), dưới gầm cầu Mai Dịch, chân cầu vượt Mai Dịch (trước cổng trường Đại học Ngoại Ngữ), đường Phạm Hùng (đối diện cổng bến xe Mỹ Đình), cổng ra của bến xe Lương Yên… Thanh tra Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các phòng Quản lý vận tải đường bộ, xử lý nghiêm phương tiện vận tải khách hợp đồng trá hình, đón trả khách như tuyến cố định; các phương tiện vận tải hàng hoá vào phố cấm; phương tiện chở quá tải, chở vật liệu làm rơi vãi gây bụi bẩn… Đồng thời, phối hợp với công an Thành phố, công an các quận, huyện và chính quyền địa phương dẹp bỏ các hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan, an toàn giao thông.

MỚI - NÓNG