Thanh niên huyện nghèo làm nhà cho đồng bào gặp khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau gần 3 tháng xây dựng, ngôi nhà nhân ái mái bằng thứ 4 (do Đoàn Thanh niên huyện Ngọc Hồi, Kon Tum kêu gọi, vận động hỗ trợ) đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình bà Y Heng (68 tuổi, trú tại thôn Đăk Giá 2, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi), ngày 25/8.
Thanh niên huyện nghèo làm nhà cho đồng bào gặp khó khăn ảnh 1
Bà Y Heng xúc động nhận bàn giao nhà mới

Từ đầu tháng 6, giữa cái nắng gắt, hàng chục đoàn viên, thanh niên dùng sức trẻ vận chuyển nguyên vật liệu vượt hơn 3km đường núi để xây ngôi nhà hạnh phúc nhân ái này. Ngôi nhà được khởi công xây dựng với tổng diện tích 60m2. Từ một ngôi nhà thấm dột, cũ kĩ, giờ đây hiện lên ngôi nhà mái bằng khang trang.

Tổng kinh phí xây dựng 140 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình đối ứng. Trong quá trình xây dựng, Đoàn Thanh niên xã Đăk Ang cùng bà con lối xóm thường xuyên tham gia hỗ trợ công lao động, giúp gia đình bà tiết kiệm nhiều chi phí.

Bà Y Heng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chỉ có một đứa con gái. Con gái đi lấy chồng sớm, bà sống lủi thủi một mình trong căn nhà đổ nát. Bà bị tai biến, rồi liệt một tay và một chân.

Theo anh Nguyễn Tiến Huy, Bí thư Huyện Đoàn Ngọc Hồi, xây nhà nhân ái là một trong các hoạt động thiết thực của Ban Thường vụ Huyện Đoàn. Qua đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện để các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. “Đây là căn nhà thứ 4 được Đoàn thanh niên huyện kêu gọi, vận động hỗ trợ, thực hiện chỉ tiêu số 3 Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp huyện”, anh Huy cho biết.

Sáng 25/8, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện Ngọc Hồi, hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện, thu được 143 đơn vị máu. Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân trong huyện hưởng ứng tích cực.

“Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ tiếp tục kết nối với các nhà hảo tâm để vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở và mô hình sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên khó khăn trên địa bàn huyện, giúp họ có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Bí thư Huyện Đoàn Ngọc Hồi nói.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.