Thành Đoàn TPHCM gặp gỡ, tri ân các gia đình nuôi thanh niên tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải khẳng định, trên những chặng đường tình nguyện, tuổi trẻ thành phố đã nhận được tình cảm thân thương và sự chăm lo ấm áp của các gia đình nuôi, các tổ chức, đơn vị, qua đó góp phần làm nên thành công của các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè thành phố suốt 30 năm qua.

Chiều 6/8, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình gặp gỡ, tri ân các gia đình nuôi quân và các tổ chức, đơn vị đồng hành, phối hợp trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM gửi lời tri ân đến các gia đình nuôi quân, các đơn vị, tổ chức đã đồng hành, đóng góp cho các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố.

Theo anh Hải, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố đã thể hiện sức sống mạnh mẽ của phong trào tình nguyện, tạo dấu ấn sâu đậm trong nhân dân thành phố và cả nước. Đồng thời, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè đã thực sự tạo môi trường thực tiễn cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Anh Ngô Minh Hải cũng khẳng định, trên những chặng đường tình nguyện, tuổi trẻ thành phố đã nhận được tình cảm thân thương và sự chăm lo ấm áp của các gia đình nuôi, các tổ chức, đơn vị, góp phần làm nên thành công của các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thành phố suốt 30 năm qua.

“Tuổi trẻ thành phố Bác hứa sẽ tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, kiên trì đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào tình nguyện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xung kích thực hiện các chương trình, chiến dịch tình nguyện, góp sức làm nên những điều có ích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố nói riêng và cả nước nói chung” - anh Ngô Minh Hải bày tỏ.

Thành Đoàn TPHCM gặp gỡ, tri ân các gia đình nuôi thanh niên tình nguyện ảnh 1

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương và Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Trần Xuân Điền trao quà tri ân các hộ gia đình nuôi quân các thời kỳ. Ảnh: Ngô Tùng

Thành Đoàn TPHCM gặp gỡ, tri ân các gia đình nuôi thanh niên tình nguyện ảnh 2

Phó Bí thư Thành Đoàn Trần Thu Hà gửi món quà tri ân những đóng góp, hỗ trợ chí tình của các ba má phong trào, các đơn vị, tổ chức đã đồng hành với các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè thành phố.

Gặp gỡ các bạn trẻ trong bầu không khí thân mật, ấp áp, bà Lê Thị Bông (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ) bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đồng hành cùng nhiều thế hệ thanh niên thành phố trong các mùa hè tình nguyện. Tiếp nối truyền thống từ cha mẹ, bà Bông tiếp tục nuôi quân từ năm 1994 đến nay.

Thành Đoàn TPHCM gặp gỡ, tri ân các gia đình nuôi thanh niên tình nguyện ảnh 3

Bà Lê Thị Bông xúc động nhớ lại những kỷ niệm cùng chiến sĩ tình nguyện TPHCM.

Bà cho biết rất thương các chiến sĩ tình nguyện bởi các bạn đã tình nguyện đi xa nhà đến địa phương xây dựng thôn, ấp mình khang trang, giúp các hộ gia đình khó khăn sửa nhà, dạy học, xoá mù chữ cho các em trong dịp hè. Các bạn còn xây dựng đường nông thôn giúp bà con đi lại dễ dàng.

“Tôi nói với tụi nhỏ, tụi con có gì cứ chia sẻ, nếu má giúp được gì thì sẽ cố gắng hết sức, trước mắt là hỗ trợ về mặt tinh thần. Tuy các cháu không phải người thân ruột thịt, nhưng tôi rất yêu thương, san sẻ. Tôi giúp các cháu với suy nghĩ sau này con cháu tôi đi đến đâu cũng sẽ được cô bác khác giúp đỡ lại” - bà Bông chia sẻ.

Thay lời những thế hệ chiến sĩ tình nguyện, anh Nguyễn Vũ Hoài Ân - Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM nhìn nhận 30 mùa hè tình nguyện qua đi là 30 mùa hè chất chứa những tình thương, là 30 mùa thanh niên thành phố xung kích, dấn thân tình nguyện với những “công trình xanh, phần việc đỏ”, là 30 chuyến đi của thanh xuân đến những nơi còn khó khăn, để được góp sức mình cùng với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đó là những công trình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao với những cây cầu, con đường, những căn nhà nhân ái yêu thương; đó là những phần việc phát huy chuyên môn của các bạn chiến sĩ, tham gia dạy học, tổ chức sân chơi, cải tạo mảng tường...

Trong những giây phút cảm xúc, anh Hoài Ân gửi lời tri ân chân thành đến những cô, chú, anh, chị vì đã không ngại khó khăn, đã luôn hết mình chăm lo, nuôi dưỡng bao thế hệ chiến sĩ. "Những trái tim tình nguyện một lần nữa xin trân trọng cảm ơn những sự yêu thương và đồng hành tuyệt vời của những ba, má nuôi quân và các đơn vị, tổ chức tài trợ. Hy vọng rằng, những sự gắn kết này sẽ càng bền chặt hơn", anh Hoài Ân bày tỏ.

Thành Đoàn TPHCM gặp gỡ, tri ân các gia đình nuôi thanh niên tình nguyện ảnh 4

Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM cùng bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm với các đại diện các gia đình nuôi quân.

MỚI - NÓNG