Từ chuyến thăm Hàn Quốc của đoàn nhà báo ASEAN

Thành công từ kinh doanh xanh

Thành công từ kinh doanh xanh
TP - Kinh doanh xanh không còn là khẩu hiệu cho ngày mai nữa mà còn giúp Hàn Quốc gặt hái ngay từ hôm nay.
Thành công từ kinh doanh xanh ảnh 1
Đảo Jeju sở hữu hai di sản thiên nhiên thế giới

Đúng hôm đoàn nhà báo ASEAN đến thăm tỉnh đảo Jeju, nơi đang sở hữu hai di sản thiên nhiên thế giới và một khu đất ngập nước Ramsar quốc tế, Liên Minh Bảo tồn Quốc tế (IUCN) quyết định chọn địa điểm này làm nơi đăng cai đại hội thế giới bốn năm một lần của IUCN. Một đại hội không chỉ sẽ thu hút gần 10.000 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đến Jeju mà còn góp phần kích thích du lịch cho Hàn Quốc.

IUCN chọn Jeju sau khi cân nhắc và so sánh với một ứng viên khác là một thành phố du lịch nổi tiếng không kém của Mexico. Ông Jo Hoon Yang, Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Jeju khoe, với đà này, tỉnh đảo của ông sẽ thu hút hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài đến đây để xây dựng các khu nghỉ mát trong khi hiện tại đã có các nhà đầu tư Indonesia, Malaysia, đến xây dựng các công trình nghỉ mát trị giá trên hai tỷ USD.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2009 đến nay, tỉnh đảo Jeju thu hút được 4,6 lượt triệu du khách chủ yếu du lịch sinh thái với tổng ngoại tệ thu được là 2,5 tỷ USD.

Các nhà báo ASEAN còn cảm nhận được một nước Hàn Quốc làm việc không ngừng nghỉ và đầy khát vọng tiến xa hơn nữa khi đến thăm một trong những bảo tàng nông nghiệp hiện đại nhất châu Á. Bảo tàng tái hiện toàn bộ lịch sử nông nghiệp của một quốc gia Đông Bắc Á từ thời cổ đại đến giai đoạn hiện nay, đã làm chủ những kỹ thuật tiên tiến nhất như công nghệ sinh học phân tử, kỹ thuật nhân bản vô tính, và tự túc được lương thực dù mỗi năm chỉ canh tác một vụ lúa.

Ông Cho Hyun Je, Giám đốc Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc, cho biết, nước ông đang gấp rút kế hoạch nâng cao chất lượng rừng để tăng khả năng hấp thụ CO2. Họ có kế hoạch trồng rừng trong đô thị, rừng xen kẽ làng xóm, và tăng diện tích cây xanh trên đường phố.

Họ cũng không quên kế hoạch tranh thủ khai thác nguồn quỹ khổng lồ vừa thành lập sau Hội nghị Thượng đỉnh Biển đổi Khí hậu Toàn cầu lần thứ 14 (COP14) tổ chức ở Bali, Indonesia, năm ngoái, nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển chống suy giảm và chặt phá rừng (REDD). Một trong những hướng đó là thiết lập các dự án lâm trường ở hải ngoại với mục tiêu đến năm 2017 là một triệu hecta.

Theo ước tính của phía Hàn Quốc, quy mô thị trường carbon quốc tế liên quan đến REDD có thể lên đến gần 10 tỷ USD. Nhiều nhà báo ASEAN coi đây là bài học nhỡn tiền về việc chủ động khai thác các nguồn tài chính nước ngoài chống biến đổi khí hậu khi mà nhiều nước nghèo ở Đông Nam Á vẫn mơ hồ với REDD, một trong những chủ đề mà phía Hàn Quốc cho rằng sẽ rất nóng tại COP15 ở Copenhagen, Đan Mạch, vào tháng 12 tới.

Đoàn nhà báo ASEAN với gần 30 thành viên đến từ 10 quốc gia Đông Nam Á vừa kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài một tuần theo lời mời của Bộ Ngoại giao&Thương mại Hàn Quốc nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc và trong khuôn khổ Chương trình Trao đổi Hàn Quốc-ASEAN. Đoàn Việt Nam có ba phóng viên đến từ báo Nhân Dân, Tiền Phong, và Truyền hình Kỹ thuật số (VTC). 
MỚI - NÓNG