Thắng trận đậm nhất với Roma, Mourinho thừa nhận 'không bận tâm'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc chạm trán đội cuối bảng Empoli ở vòng 4 Serie A vào rạng sáng nay là cơ hội không thể tốt hơn để AS Roma chấm dứt chuỗi 3 trận toàn hòa và thua từ đầu mùa. Và họ đã làm rất tốt. Nhờ sự trợ giúp từ Romelu Lukaku, Roma giành chiến thắng đậm nhất dưới thời Jose Mourinho...
Thắng trận đậm nhất với Roma, Mourinho thừa nhận 'không bận tâm' ảnh 1

Sức ép của Roma sớm giúp họ hưởng thành quả khi ngay phút thứ 2, Paulo Dybala đã mở tỷ số bằng pha lập công trên chấm phạt đền. Không lâu sau đó, tân binh Renato Sanches điền tên lên bảng tỷ số với pha đánh đầu đơn giản từ đường chuyền như đặt của Kristensen.

Kể từ đó, cuộc chơi là của Roma. Họ gần như luôn làm chao đảo hàng thủ đối phương trong những lần lên bóng. Phút 18, Leandro Paredes làm rung chuyển xà ngang từ cú đá phạt góc, rồi đến phút 35, Roma nâng tỷ số lên 3-0 nhờ bàn phản lưới nhà từ phía đối thủ.

Sút 3 quả trúng đích ghi 3 bàn, Roma chứng tỏ hiệu suất tấn công tốt hiếm có dưới thời Mourinho. Nhưng họ còn tốt hơn thế vào đầu hiệp 2. Trước một Empoli hoàn toàn buông xuôi, các chân sút Roma đã có dịp phô diễn tất cả tài nghệ của mình.

Thắng trận đậm nhất với Roma, Mourinho thừa nhận 'không bận tâm' ảnh 2

Roma thắng 7-0 nhờ 2 bàn của Dybala

Phút 55, Dybala lập cú đúp sau pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp. Anh găm trái bóng vào góc thấp khiến thủ môn đối phương bất lực. Phút 80, Cristante tung ra cú đá quyết đoán từ đầu vòng cấm ghi bàn thắng thứ 5 và phút 82, Lukaku lên tiếng dứt điểm cận thành, dễ dàng nâng tỷ số lên 6-0.

Trận đấu khép lại bằng pha lên tham gia tấn công ghi bàn của trung vệ Mancini. Thầy trò Mourinho thắng tưng bừng 7-0 và lên vị trí thứ 12 Serie A. Theo thống kê, đây là trận thắng đậm nhất của họ dưới thời HLV Mourinho và cũng là trận thắng đậm thứ 3 trong sự nghiệp cầm quân của Người đặc biệt.

Nhưng quan trọng hơn, nó có thể trở thành bệ phóng để đưa Roma trở lại. Sau trận thắng đầu tiên của mùa giải, chính Mourinho đã thừa nhận rằng ông không quan tâm lắm tới tỷ số 7-0, mà quan tâm Roma sẽ duy trì cảm giác chiến thắng của mình ra sao.

“Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng không phải để thắng 7-0. Đó là chuyện đã xảy ra, nhưng không phải chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng với kết quả như vậy. Chúng tôi đã trải qua một chặng đường thất thường với nhiều thăng trầm”, ông nhấn mạnh.

“Tôi biết báo chí và một số người hâm mộ nghĩ như thế nào (về chiến thắng 7-0). Nhưng đối với tôi, chúng tôi không phải là đội mà họ đã nói đến trong những tuần gần đây và chúng tôi cũng không tệ đến thế. Hôm nay, dù thắng 7-0 nhưng cả tôi và cả đội đều không có gì đặc biệt. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng vào thứ Năm (gặp Sheriff tại Europa League)”.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.