Mourinho lần đầu tiên thất bại ở chung kết Cúp châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 5 trận toàn thắng, HLV Jose Mourinho lần đầu tiên thất bại ở chung kết Cúp châu Âu khi AS Roma thua Sevilla 1-4 trên chấm luân lưu 11m.
Mourinho lần đầu tiên thất bại ở chung kết Cúp châu Âu ảnh 1

Mourinho không thể vô địch lần đầu tiên khi vào đến chung kết cúp châu Âu

Rạng sáng nay, Roma gặp Sevilla ở trận chung kết Cúp C2 châu Âu trên sân Puskas ở Budapest, Hungary. Đây là cuộc đối đầu đầy thú vị giữa những tên tuổi được xem là “vua đấu cúp” ở lục địa già.

Sevilla đã vô địch Cúp C2 trong 6 lần lọt vào chung kết trước đây, trong khi Roma được HLV Jose Mourinho - người toàn thắng 5 trận chung kết cúp châu Âu trong sự nghiệp dẫn dắt. Cả hai đội không phụ lòng người hâm mộ khi cống hiến trận đấu kịch tính đến phút chót.

Paulo Dybala giúp Roma vượt lên ở phút 34 sau cú sút chìm hiểm hóc. Xuất phát từ sai lầm của hàng tiền vệ Sevilla, Roma chỉ cần một nhịp chuyền bóng để tạo ra cơ hội ghi bàn và khiến đối thủ phải trả giá.

Bước sang hiệp 2, HLV Jose Mourinho quyết định thay đổi chiến thuật, yêu cầu các cầu thủ Roma lùi về phòng ngự số đông. Đây có lẽ là điều chỉnh quá vội vã của “Người đặc biệt”. Từ chỗ tạo ra thế trận lấn lướt ở hiệp 1, Roma phải căng mình chịu sức ép từ Sevilla. Hậu quả đến rất nhanh. Ngay ở phút 55, trung vệ Gianluca Mancini đã lóng ngóng đá phản lưới nhà sau đường tạt của Navas.

Sau bàn thua, Roma bình tĩnh đá phòng ngự phản công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, lần lượt Tammy Abraham và Andrea Belotti không thể đánh bại thủ môn Bounou (hay còn gọi là Bono) bên phía Sevilla.

Sau 90 phút hòa nhau 1-1, hai đội bước vào hiệp phụ. Lúc này, Sevilla dần xuống sức và bị Roma ép ngược trong những phút cuối. Dù vậy, vận đen đeo bám khiến Roma không thể ghi bàn. Đúng ở phút cuối cùng, Smalling đánh đầu kỹ thuật khiến thủ môn Bono bó tay, nhưng bóng lại đi trúng xà ngang Sevilla.

Mourinho lần đầu tiên thất bại ở chung kết Cúp châu Âu ảnh 2

Hiện tượng World Cup 2022 Bono khiến Roma ôm hận

Bước vào loạt đá luân lưu, Sevilla chứng minh bản lĩnh của “nhà vua” cúp C2. Các cầu thủ của họ, bao gồm Ocampos, Lamela, Rakitic và Montiel lần lượt sút 11m thành công. Trong khi đó, thủ môn Bono hai lần cản phá xuất thần khiến Mancini và Ibanez ôm hận. Kết quả, Sevilla giành chiến thắng 4-1 trên chấm 11m và lần thứ 7 vô địch Cúp C2 châu Âu.

Ở hướng ngược lại, Mourinho chịu thất bại đầu tiên sau 6 trận chung kết cúp Châu Âu trong sự nghiệp lừng lẫy của ông. Trước đó, “Người đặc biệt” đã vô địch Cúp C3 với Roma, C2 với Porto và MU, và vô địch C1 cùng Porto, Inter.

Mourinho lần đầu tiên thất bại ở chung kết Cúp châu Âu ảnh 3

Sevilla thống trị cúp C2 châu Âu

MỚI - NÓNG