Ngày 1/4/1999 Than Nam Mẫu được hợp nhất từ hai Mỏ Than Thùng và Yên Tử trong điều kiện hết sức khó khăn với cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, điều kiện địa chất phức tạp, lao động thủ công, năng suất rất thấp…
Ngày 1/4/1999 Than Nam Mẫu được hợp nhất từ hai Mỏ Than Thùng và Yên Tử trong điều kiện hết sức khó khăn với cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, điều kiện địa chất phức tạp, lao động thủ công, năng suất rất thấp… Trải qua chặng đường 20 năm với những thăng trầm và không ít khó khăn thử thách, lớp lớp thợ mỏ với tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” đã cùng chung tay xây dựng nên một Than Nam Mẫu ổn định và phát triển như ngày hôm nay.
Than Nam Mẫu luôn coi trọng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, hiến kế, cải tiến kỹ thuật bởi những sáng kiến được áp dụng thành công đã góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
Vừa qua, Than Nam Mẫu đã tiến hành gắn biển và đưa vào hoạt động chính thức Hệ thống vận chuyển người tại lò thượng thông gió vỉa 4 mức +125/+50, sau gần một tháng thi công lắp đặt.
TP - Đối với cán bộ công nhân viên ngành Than nói chung và Công ty Than Nam Mẫu nói riêng, năm 2016 có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là dịp kỉ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Than. Vì vậy, ngay từ đầu năm, công ty đã có những kế hoạch, giải pháp kịp thời, sáng tạo bám sát tình hình thực tiễn trong điều hành sản xuất, ứng dụng các công nghệ kĩ thuật mới cũng như chăm lo đời sống người lao động nhằm tháo gỡ khó khăn, đạt được các chỉ tiêu trong kinh doanh và tạo ra những chuyển biến tích cực trên mọi phương diện.
Đến khu nhà ở tập thể công nhân mỏ của Công ty Than Nam Mẫu khi công trình này vừa khánh thành cách đấy chưa lâu, đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp không khí hồ hởi, vui vẻ.