Thảm sát ở Nigeria, ít nhất 50 người chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các tay súng tấn công vào một nhà thờ Công giáo ở vùng tây nam Nigeria khi đang diễn ra buổi cầu nguyện ngày Chủ nhật, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Thảm sát ở Nigeria, ít nhất 50 người chết ảnh 1

Thân nhân của những người bị tấn công đang chờ nhân viên y tế tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 5/6. (Ảnh: Reuters)

Nhóm tấn công đã nã đạn vào những người đứng trong và ngoài nhà thờ, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, bà Funmilayo Ibukun Odunlami – phát ngôn viên cảnh sát bang Ondo cho biết.

Bà Odunlami không cho biết có bao nhiêu người thiệt mạng hay bị thương trong vụ tấn công vào nhà thờ St Francis ở thị trấn Owo, chỉ cho biết cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Đến thăm hiện trường và những người bị thương trong bệnh viện, Thống đốc bang Ondo Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu gọi đây là vụ “thảm sát lớn” không được phép lặp lại nữa.

Danh tính và động cơ của những kẻ tấn công chưa được xác định.

Một bác sĩ làm việc tại bệnh viện ở Owo nói với báo chí rằng ít nhất 50 thi thể đã được đưa đến 2 bệnh viện sau khi vụ tấn công xảy ra.

Tổng thống Muhammadu Buhari lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động “ghê tởm”. Toà thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis cầu nguyện cho các nạn nhân.

Nigeria đang phải đối phó với lực lượng Hồi giáo nổi dậy ở vùng đông bắc và các nhóm vũ trang thường tấn công để đòi tiền chuộc, nhưng chủ yếu ở vùng tây bắc. Trong khi đó, các vụ tấn công hiếm khi xảy ra ở vùng tây nam.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.