Thái Lan vượt qua Malaysia trên chấm luân lưu, về thứ 3 giải U23 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận tranh hạng ba giải U23 Đông Nam Á 2023 vừa kết thúc, Thái Lan đã phải chật vật vượt qua Malaysia trên loạt luân lưu.
Thái Lan vượt qua Malaysia trên chấm luân lưu, về thứ 3 giải U23 Đông Nam Á ảnh 1

Cả hai đội đều trải qua những cú sốc khi thua đậm tại trận bán kết. Đặc biệt là Thái Lan khi họ được xem là ứng viên vô địch số một của giải đấu, có lợi thế sân nhà.

Thái Lan cầm bóng nhiều nhưng không thể tạo nên những đợt tấn công sắc nét. U23 Malaysia chọn giải pháp đá quyết liệt để hạn chế các pha dàn xếp của đối thủ. Thế trận ấy khiến hiệp 1 không xuất hiện nhiều cơ hội dù tốc độ trận đấu là khá cao.

Trong các cơ hội hiếm hoi, các chân sút hai bên lại không dứt điểm đủ sắc sảo, hoặc thủ môn hai bên thi đấu tốt. Vì vậy, hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Thái Lan vượt qua Malaysia trên chấm luân lưu, về thứ 3 giải U23 Đông Nam Á ảnh 2

Thái Lan vấp phải thế trận chặt chẽ của Malaysia

Đầu hiệp 2, Malaysia đã có cơ hội tốt. Umar Hakeem tự tin cầm bóng xâm nhập vào vòng cấm và tung cú đá căng. Nhưng thủ môn Thirawut Sruanson đã băng lên cản phá. 2 phút sau Thái Lan đáp lễ, Netithorn Kaewcharoen nghiêng người thực hiện cú volley khiến thủ môn Malaysia phải bay hết cỡ.

Kể từ đó, hai bên thay nhau ăn miếng trả miếng. Nhưng trong ngày thi đấu xuất thần, thủ thành hai bên vẫn giữ sạch lưới nhà, đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

Tại đây, bản lĩnh của người Thái đã được thể hiện khi họ thực hiện 4/5 cú đá chính xác, trong khi đó Malaysia đá khá hiền và họ đã giúp thủ môn đối thủ đẩy được 2 quả. Qua đó, Malaysia chấp nhận thua 3-4.

Với chiến thắng chung cuộc 4-3 (0-0 trong thời gian chính thức), Thái Lan kết thúc với vị trí thứ ba ở giải U23 Đông Nam Á. Nhưng rõ ràng đây không phải là cái kết làm hài lòng người hâm mộ nước này. Bởi đã 18 năm qua họ chưa một lần lên đỉnh cao khu vực ở sân chơi dành cho lứa U23.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.