Đầu tiên là khối không khí lạnh đến từ Mianma và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Khối không khí lạnh này sẽ khiến các tỉnh tây bắc nước ta trở nên rét đậm với nền nhiệt độ hạ 1-2 độ C.
Tiếp đó, lưỡi cao lạnh có cường độ mạnh khống chế thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục được tăng cường xuống phía nam, sau có cường độ ổn định.
Đến thứ Tư tuần này, ngày 30/1 hay Tết Ông Táo 23 tháng Chạp, lưỡi cao lạnh nói trên sẽ được tăng cường trở lại. Sau đó, đợt không khí lạnh này có thể được tăng cường thêm.
Do vậy khả năng năm, sáu ngày tới, tức đến cận Tết Nguyên đán, phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Khả năng nhiệt độ Hà Nội ở mức 10 hoặc dưới 10 độ C, mức mà học sinh tiểu học khu vực thủ đô được nghỉ học, vào những ngày này là khá cao.
Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa nam lưỡi cao lạnh lục địa với đới gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.