Tết này, hàng trăm lao động Đắk Lắk lo bị nợ lương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thưởng Tết luôn là câu chuyện được nhiều lao động quan tâm vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, năm nay hàng trăm lao động Đắk Lắk đang lo bị nợ lương.

Ngày 5/1, Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk báo cáo về khảo sát tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, nợ lương của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Sở này tiến hành khảo sát 800 doanh nghiệp nhưng chỉ có 69 doanh nghiệp gửi báo cáo. Cụ thể, mức lương tháng bình quân năm 2021 là 8,19 triệu đồng/người; mức thưởng Tết Dương lịch bình quân 1,74 triệu đồng/người, cao nhất là 65,32 triệu đồng/người, thấp nhất 200 nghìn đồng/người.

Tết này, hàng trăm lao động Đắk Lắk lo bị nợ lương ảnh 1

Nhiều doanh nghiệp Đắk Lắk, Đắk Nông công bố mức thưởng Tết năm 2022

Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán là 5,14 triệu đồng/người, cao nhất là 75,57 triệu đồng/người và thấp nhất 150 nghìn đồng/người.

Có 5 doanh nghiệp báo cáo hiện đang nợ lương của 272 người lao động với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Lý do các doanh nghiệp đưa ra do hoạt động sản xuất - kinh doanh gặp nhiều khó khăn, có trường hợp đang chờ giải thể, một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19.

Tại Đắk Nông, theo Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh này, trong năm 2021, tiền lương bình quân tháng cao nhất doanh nghiệp trả cho người lao động khoảng 16 triệu đồng và thấp nhất là 3,6 triệu đồng.

Về tình hình thưởng Tết, qua khảo sát cho thấy có rất ít doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Một số doanh nghiệp có thưởng cho người lao động nhưng mức thưởng đều thấp hơn so với năm 2020. Mức thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng, còn Tết Âm lịch bình quân 3,5 triệu đồng. Trong cả 2 dịp lễ lớn này, doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.