Gặp nạn khi truy quét lâm tặc, một cán bộ rời rừng bằng… tay trong 6 giờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truy quét lâm tặc giữa rừng sâu, một cán bộ lâm nghiệp tại tỉnh TT-Huế không may gặp nạn, vỡ đầu gối, chấn thương nặng. Người này sau đó được các đồng nghiệp hỗ trợ rời rừng bằng hai tay trong 6 giờ đồng hồ, để chuyển tiếp đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 5/1, ông Hoàng Phước Toàn, Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ (BQLRPH) Hương Thủy (tỉnh TT-Huế), thông tin: một cán bộ quản lý - bảo vệ rừng (QLBVR) thuộc đơn vị vừa gặp nạn, chấn thương nặng trong lúc truy quét lâm tặc giữa rừng sâu.

Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Phú, sinh năm 1975, Trưởng phòng QLBVR thuộc BQLRPH Hương Thủy.

Trước đó, vào ngày 4/1, ông Phú cùng các cán bộ, nhân viên thuộc Đội bảo vệ rừng khe Hụp, lực lượng trạm phối hợp lòng hồ Bình Điền và lực lượng trạm phối hợp Chà Lịnh - Mụ Nú đi kiểm tra tình hình quản lý, bảo vệ rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 186 (khu vực thượng nguồn sông Hương).

Gặp nạn khi truy quét lâm tặc, một cán bộ rời rừng bằng… tay trong 6 giờ ảnh 1

Ông Phú được đồng nghiệp hỗ trợ rời rừng sâu, dốc hiểm bằng hai tay (ảnh cắt từ clip).

Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện hai người dân ở xã Hương Thọ (TP Huế) dùng cưa đốn hạ trái phép cây gỗ kiền kiền tại khu vực này.

Khoảng 11h trưa, khi lực lượng tuần tra truy đuổi theo đối tượng lâm tặc giữa rừng mưa trơn trượt thuộc vùng khe Nghĩa (xã Dương Hoà, thị xã Hương Thủy), ông Phú bị vấp ngã dẫn đến vỡ xương đầu gối, chấn thương nặng.

Mặc dù đây là nơi chỉ cách bìa rừng chừng hơn 2km, nhưng do địa hình núi cao, dốc hiểm trở, đường đi trơn trượt, không thể sử dụng võng cáng tải thương, nên những đồng nghiệp đi cùng phải dùng thắt lưng treo 2 chân ông Phú lên cao, còn nạn nhân tự chống hai tay xuống đất để lê từng đoạn ngắn, nhích dần ra phía bìa rừng.

Gặp nạn khi truy quét lâm tặc, một cán bộ rời rừng bằng… tay trong 6 giờ ảnh 2

Phải mất 6 giờ đồng hồ chịu đựng đau đớn, ông Phú đã được đồng nghiệp hỗ trợ rời rừng bằng hai tay để đi cấp cứu (ảnh cắt từ clip).

Sau khoảng 6 tiếng đồng hồ, đoàn công tác mới đưa được ông Phú ra đến bìa rừng. Tiếp đó, nạn nhân được vận chuyển bằng thuyền về khu đập thủy điện Bình Điền để đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Gặp nạn khi truy quét lâm tặc, một cán bộ rời rừng bằng… tay trong 6 giờ ảnh 3

Nạn nhân đã được mổ cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (ảnh V.Đ.N)

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế, cho biết, sau 3 tiếng đồng hồ chuyển vào bệnh viện cấp cứu, đến 8h sáng 5/1, ông Phú đã được can thiệp phẫu thuật thành công.

Nạn nhân sau đó được chuyển sang phòng hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục theo dõi, sức khỏe dần ổn định. “Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy và các sở, ban ngành sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn đã gọi điện động viên, chia sẻ, thăm hỏi anh Phú. Chúng tôi đang xem xét để đề xuất khen thưởng đối với người này”, ông Tuấn cho hay.

MỚI - NÓNG