TT-HUẾ:

Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mưa lớn chưa từng thấy vào những ngày cuối năm, với mức trên 500mm tại các xã thuộc phía nam tỉnh TT-Huế, buộc nhiều gia đình phải di dời khẩn cấp để đề phòng sạt lở đồi núi gây nguy hiểm tính mạng hàng chục người dân.

Sáng 27/12, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế cho biết, mưa rất lớn từ hai ngày qua tại nhiều địa bàn, đặc biệt là khu vực các xã Lộc Tiến, Lộc Thủy, Giang Hải (huyện Phú Lộc)... đã đặt nhiều hộ dân trong tình trạng nguy hiểm do bị ngập lụt nặng và sạt lở đồi núi.

Sạt lở đất đá uy hiếp các hộ dân dưới chân núi Phú Gia. VIDEO: Minh Trần

Với lượng mưa "khủng" đo được tính đến sáng 27/12 trên 500mm tại xã Lộc Tiến, núi Phú Gia đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây dòng lũ bùn cuồn cuộn đổ từ đỉnh núi xuống khu vực ruộng vườn, dân cư bên dưới.

Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 1

Đường sá dưới chân núi Phú Gia thuộc xã Lộc Tiến bị "mất dấu" do đất đá vùi lấp. Ảnh: Minh Trần

Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 2
Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 3
Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 4

Lũ bùn từ núi Phú Gia tràn xuống bên dưới bồi lấp ruộng vườn, đường sá nguy hiểm cho nhiều hộ dân.

Với tình hình kể trên, chính quyền xã Lộc Tiến và lực lượng chức năng buộc di dời khẩn cấp 14 hộ gia đình, với 56 nhân khẩu, có nhà cửa ở khu vực nguy hiểm phía bắc chân đèo Phú Gia đến nơi an toàn.

Được biết, từ nhiều năm nay, 14 hộ dân có nhà cửa ở khu vực phía bắc chân đèo Phú Gia luôn sống trong sợ hãi, bởi nguy cơ sạt lở đất từ sườn núi luôn rình rập. Đến nay, UBND huyện Phú Lộc đã lập phương án di dời, tái định cư các hộ dân vùng nguy hiểm.

Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 5
Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 6
Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 7

Sạt lở gây bồi lấp nghiêm trọng đường sá dưới chân núi Phú Gia. Ảnh: Minh Trần

Tuy nhiên, việc di dời vẫn chưa được thực hiện do mức hỗ trợ di dân ở vùng thiên tai, sạt lở chỉ 20 triệu đồng/hộ. Trong khi, người dân nơi đây chủ yếu thuộc diện khó khăn, chuyên làm nông, điều kiện thu nhập bấp bênh, nên khả năng huy động kinh phí xây dựng lại nhà cửa tái định cư khó bảo đảm.

Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 8
Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 9

Một điểm sạt lở núi Phú Gia ngay cạnh nhà dân xã Lộc Tiến. Ảnh: Minh Trần

Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 10

Cổng nhà dân đổ ngã, vườn tược tan hoang vì sạt lở núi Phú Gia gây ra.

Trong sáng 27/12, UBND huyện Phú Lộc đã chỉ đạo khẩn, yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai ngay phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, trôi trượt đồi núi và sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc các xã Lộc Trì, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Bình, Lộc Vĩnh, thị trấn Phú Lộc, khu vực Hói Mít, Hói Dừa thuộc thị trấn Lăng Cô…

Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 11
Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 12
Mưa lớn chưa từng thấy cuối năm, TT-Huế di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ảnh 13

Đất, đá theo lũ bùn trôi vào nhà dân dưới chân núi Phú Gia. Ảnh: Minh Trần

Trước đó, để ứng phó với mưa lớn bất thường cuối năm có thể gây thiệt hại về người và tài sản, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại một số khu vực trên địa bàn như tuyến Tỉnh lộ 71 từ xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) đi đến các khu vực thủy điện Rào Trăng 3, A Lin B2, A Lin B1; đoạn đường đèo A Co trên Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh; khu vực các đèo Phước Tượng, Phú Gia trên tuyến Quốc lộ 1; đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn; tuyến đường tránh Huế.

MỚI - NÓNG