Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi

TPO - Nguồn tin từ Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan nối TT-Huế với Đà Nẵng sẽ được đưa vào vận hành, khai thác từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hiện hệ thống hàng rào kẽm gai bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến vẫn chưa hoàn thiện và bị người dân tự ý phá dỡ rất nhiều đoạn.
Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 1

Mới đây, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua tỉnh TT-Huế và TP Đà Nẵng đã được Hội đồng Kiểm tra nhà nước chấp thuận nghiệm thu công trình. Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh hiện xúc tiến các thủ tục để bàn giao công trình cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa vào vận hành khai thác.

Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 2
Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 3

Theo dự kiến, tuyến cao tốc sẽ chính thức được đưa vào vận hành kể từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, trên tuyến cao tốc này, các nhà thầu hiện vẫn chưa hoàn thiện lắp đặt hệ thống hàng rào kẽm gai bảo đảm an toàn giao thông.

Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 4
Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 5

Rất nhiều nơi trên tuyến, hệ thống hàng rào đã bị người dân tự ý phá dỡ, đặc biệt là đoạn cao tốc đi qua địa bàn hai huyện Phú Lộc và Nam Đông (tỉnh TT-Huế); nhiều nhất là ở đoạn giao nhau giữa xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc) và Hương Phú (huyện Nam Đông).

Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 6

Người dân còn tự ý đổ đất đá xuống hệ thống thoát nước dọc cao tốc để tạo lối đi tự phát băng cắt qua hệ thống hàng rào bị phá dỡ.

Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 7

Để hạn chế việc “xé rào” tự phát trên tuyến, các đơn vị nhà thầu đã cho đào các hố sâu trên đường ngang tự phát, hoặc tập kết các tấm phân cách cỡ lớn bằng bê tông chắn ngang lối mở tự phát.

Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 8

Tuy nhiên, người dân vẫn tìm cách chui qua.

Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 9

Trước tình hình này, Ban quản lý dự án từng có văn bản gửi cho UBND các huyện tại TT-Huế có đường cao tốc đi qua, nhằm yêu cầu vận động, tuyên truyền và cắt cử lực lượng bảo vệ hàng rào, nhắc nhở người dân không tự ý tháo dỡ hệ thống hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông. Sau khi nhắc nhở, nếu người dân tiếp tục tái phạm thì phải mời cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý, ngăn chặn, nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành tuyến đường.

Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 10
Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 11

Kiểm tra thực tế mới đây trên tuyến cao tốc đoạn La Sơn - Túy Loan qua địa bàn hai huyện Phú Lộc và Nam Đông, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, đã chỉ một số vấn đề về bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời, lưu ý về các vị trí hàng rào bảo vệ vẫn chưa được thi công, một số nơi hàng rào vẫn chưa được đóng lại.

Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 12
Sắp đưa vào khai thác, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ‘xé rào’ nhiều nơi ảnh 13

Theo đại diện Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, thời gian tới, các đơn vị nhà thầu sẽ triển khai đồng bộ việc khắc phục hệ thống hàng rào bảo vệ bị người dân phá dỡ, thi công bổ sung một số đoạn hàng rào chưa được xây dựng do trước đó bị vướng mắc về giải phóng mặt bằng. “Trước khi đưa vào vận hành, hệ thống hàng rào phải được khắc phục triệt để và hoàn thiện toàn bộ”, đại diện Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho hay. Được biết, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan nối tỉnh TT-Huế và TP Đà Nẵng có chiều dài 77,6km; tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) do Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

MỚI - NÓNG