Tên lửa hành trình Kalibr-NK của Nga hủy diệt mục tiêu xa 1.000km trên Biển Trắng

0:00 / 0:00
0:00
Một quả tên lửa chống hạm Kalibr được phóng trong một cuộc diễn tập trước đó. Ảnh tư liệu
Một quả tên lửa chống hạm Kalibr được phóng trong một cuộc diễn tập trước đó. Ảnh tư liệu
TPO - Văn phòng báo chí của Hạm đội Baltic, Nga cho biết hôm 31/8 đã phóng thử một tên lửa hành trình Kalibr-NK từ Biển Trắng ở Bắc Cực.

"Tàu hộ vệ tên lửa Sovetsk đã bắn thử thành công tên lửa hành trình Kalibr trên biển từ Biển Trắng nhằm vào một mục tiêu ven biển tại bãi thử Chizha (ở Vùng Arkhangelsk). Thiết bị ghi dữ liệu cho thấy tên lửa đã tấn công thành công mục tiêu ven biển tại một khoảng cách hơn 1.000 km", văn phòng báo chí cho biết trong một thông báo.

Tên lửa hành trình Kalibr-NK của Nga hủy diệt mục tiêu xa 1.000km trên Biển Trắng ảnh 1
Tàu hộ vệ tên lửa Sovetsk

Tàu hộ vệ tên lửa nhỏ Sovetsk thuộc dự án 22800 Karakurt đã lên đường đến Biển Trắng từ căn cứ hải quân quê nhà ở Baltiysk. Trong chuyến hành trình, con tàu đã tham gia trên 30 lần diễn tập, nhằm hỗ trợ hoạt động của các chốt chiến đấu khi đi qua các vùng nước hẹp; thực hiện cơ động và liên lạc vô tuyến trên các tuyến đường vận chuyển; diễn tập phòng thủ chống phá hoại. Theo tuyên bố, thủy thủ đoàn của con tàu đã đi tổng cộng hơn 5.300 km và quay trở lại Bałtiysk.

Tên lửa hành trình Kalibr-NK là một phần của hệ thống vũ khí Kalibr của Nga. Ngoài ra, nó còn có tên lửa hành trình chống hạm và ngư lôi tên lửa chống tàu ngầm. Hệ thống được thiết kế theo cách có thể tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên mặt đất.

Được biên chế cho quân đội Nga từ năm 2012 nhưng uy lực của “hỏa thần” Kalibr chỉ bắt đầu khiến giới quan sát kinh ngạc khi nó tham chiến chống khủng bố IS ở Syria từ năm 2015.

Tháng 9/2015, quân đội Nga đã gây chấn động thế giới khi nã một loạt hơn 20 tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của IS, đánh dấu lần thực chiến đầu tiên của loại tên lửa này. Loạt tên lửa Kalibr đã bay từ biển Caspian, qua không phận Iran và Iraq, rồi đánh trúng mục tiêu trong lãnh thổ Syria với sai số chưa đầy 3m ở khoảng cách hơn 1.500km.

Trong hệ thống tên lửa Kalibr, ngoài các loại ngư lôi và tên lửa chống ngầm, phiên bản đối hạm cơ sở được định danh là 3M-54, còn phiên bản tấn công mặt đất cơ sở là 3M-14.

Từ trước đến nay, chúng ta thường biết đến phiên bản xuất khẩu của loại tên lửa tấn công mặt đất này là Klub 3M-14E với tầm phóng vẻn vẹn 300km. Tuy nhiên, phiên bản tấn công mặt đất được sử dụng trong hải quân Nga đều có tầm phóng siêu xa từ 1500-2500km.

Tên lửa 3M-14, theo định danh của Bộ Quốc phòng Nga (DOD) là SS-N-30A. Đây là một biến thể tấn công mặt đất dẫn đường quán tính triển khai cho các tàu ngầm Nga, có tầm phóng và tính năng ngang ngửa với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

MỚI - NÓNG